Cầu nối nhân ái khôi phục nụ cười cho trẻ em

28/03/2025 - 05:22

BDK - Trong hơn 3 thập kỷ qua, Hội Hở môi hàm ếch Nhật Bản (JCPF) đã trở thành biểu tượng của tình hữu nghị và tinh thần tương thân tương ái giữa hai quốc gia Nhật Bản và Việt Nam. Với những chương trình phẫu thuật nhân đạo, hội không chỉ mang lại nụ cười mà còn thắp lên hy vọng về một cuộc sống mới cho hàng ngàn trẻ em và người dân trong tỉnh - vùng đất anh hùng nhưng còn chịu nhiều di chứng nặng nề từ chiến tranh.

Hội Hở môi hàm ếch Nhật Bản phẫu thuật dị tật hở môi hàm ếch tại tỉnh.

Chuyện từ lá thư… đến những ca phẫu thuật

Cách đây hơn 30 năm, Giáo sư, Tiến sĩ Y khoa Nagato Natsume - Lãnh sự danh dự Việt Nam, Giám đốc Điều hành Hội JCPF nhận được lá thư từ ông Lê Huỳnh (khi đó ông là Phó chủ tịch UBND tỉnh). Trong thư, ông Lê Huỳnh đã phác họa bức tranh đầy ám ảnh về hậu quả chiến tranh trên mảnh đất Đồng Khởi anh hùng. Thực trạng đau lòng của vùng quê nghèo với hàng ngàn trẻ em và người dân mang dị tật hở môi, hàm ếch do hậu quả chất độc da cam trong điều kiện y tế địa phương còn hạn chế.

Lá thư của ông Lê Huỳnh không chỉ là lời cầu cứu mà còn chạm đến trái tim của vị giáo sư Nhật Bản, thôi thúc ông Nagato Natsume hành động vì những số phận đang chịu đựng dị tật do di chứng chất độc hóa học. Hành trình hợp tác giữa Hội JCPF và Bến Tre bắt đầu từ đó. Từ năm 1993 đến nay, Giáo sư Nagato Natsume cùng Hội JCPF đã phẫu thuật miễn phí, giúp hơn 2 ngàn trẻ em bị tật hở môi, hàm ếch tại tỉnh tìm lại nụ cười trọn vẹn. Ngoài việc trực tiếp phẫu thuật, Giáo sư Natsume đã có những đóng góp quan trọng cho tỉnh như: vận động xây dựng khoa phẫu thuật, hỗ trợ trang thiết bị y tế hiện đại và chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.

Năm 2025, Hội JCPF đã tiếp nhận trên 70 bệnh nhân, qua khám sàng lọc có 42 ca cần phẫu thuật ngay. Những trường hợp còn lại phải chờ đủ sức khỏe hoặc đủ tuổi để đảm bảo an toàn. Trong số những trường hợp phẫu thuật lần này, hoàn cảnh gia đình chị Võ Thị Ngọc Diễm (xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam) khiến nhiều người xúc động. Hai vợ chồng khiếm thị, sinh con bị chẻ vòm hầu. Ôm cậu con trai 2 tuổi tại phòng theo dõi sau phẫu thuật, chị Võ Thị Ngọc Diễm nghẹn ngào cho biết: “Chúng tôi chờ đợi suốt 1 năm, mong từng ngày để con được đoàn bác sĩ Nhật phẫu thuật. Giờ cháu đã có thể ăn uống và cười đùa như bao đứa trẻ khác. Gia đình tôi rất mừng và biết ơn các y, bác sĩ đến từ đất nước Nhật Bản”.

Dấu ấn của sự kiên trì

Chương trình phẫu thuật hở môi hàm ếch của Hội JCPF năm nay trùng dịp đánh dấu tròn 80 năm nước Nhật Bản kết thúc chiến tranh, bước vào thời kỳ tái thiết và phát triển mạnh mẽ. Đây cũng là dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam thống nhất đất nước; là dịp đánh dấu 31 năm đồng hành, nỗ lực xóa bỏ định kiến về dị tật và hàn gắn nỗi đau chiến tranh của Giáo sư Natsume và Hội JCPF. “Chương trình phẫu thuật lần này đặc biệt tổ chức như lời tri ân đến tinh thần kiên cường của Bến Tre - nơi từng là cái nôi cách mạng, góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Trẻ em dị tật hở môi hàm ếch được theo dõi hậu phẫu tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.

Điểm nhấn của năm 2025 là kế hoạch dự kiến đào tạo chuyên gia y tế địa phương. Giáo sư Natsume sẽ tài trợ và mời 1 bác sĩ sản khoa, 1 nữ hộ sinh của Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu sang Nhật Bản tập huấn kỹ thuật chăm sóc răng miệng thai phụ. Sau đó, hỗ trợ bệnh viện thành lập Trung tâm Chăm sóc răng miệng thai phụ tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Dự kiến, kế hoạch sẽ triển khai trong năm 2026, với mục tiêu xây dựng năng lực nội địa, giúp tỉnh tự chủ trong việc điều trị các ca bệnh phức tạp.

Trong đợt này, trước khi đến tỉnh, đoàn công tác Hội JCPF đã có dịp báo cáo chương trình phẫu thuật hở môi hàm ếch với lãnh đạo Bộ Y tế. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá cao mô hình hợp tác của hội, coi đây là tượng trưng cho tình hữu nghị Nhật - Việt. Những nỗ lực của đoàn y, bác sĩ Nhật Bản tại tỉnh nói riêng và Việt Nam nói chung đã góp phần giải quyết gánh nặng y tế địa phương. Đồng thời, lan tỏa thông điệp về sức mạnh của lòng nhân ái xuyên biên giới.

Từ ngày 22 đến 28-3-2025, đoàn công tác của Hội Hở môi hàm ếch Nhật Bản do Giáo sư, Tiến sĩ Y khoa Nagato Natsume - Lãnh sự danh dự Việt Nam, Giám đốc Điều hành Hội JCPF làm trưởng đoàn tổ chức khám sàng lọc và thực hiện phẫu thuật 42 trường hợp trẻ em khuyết tật hở môi hàm ếch ở tỉnh. Bên cạnh đó, đoàn còn có các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn với đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu với chủ đề “Chăm sóc răng miệng cho thai phụ nhằm ngăn ngừa tai biến cho thai nhi”.

Bài, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN