Mở đầu cuộc gặp kéo dài khoảng 45 phút, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru hoan nghênh chuyến thăm lần này của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, đồng thời nhấn mạnh sự bền vững của quan hệ Nhật - Mỹ.
Ông Ishiba cũng mong muốn hai nước tiếp tục nỗ lực thực hiện mục tiêu kiến tạo một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế ngày càng trở nên khắc nghiệt.
Thủ tướng Nhật Bản tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngày 30-3 (Ảnh: Bộ Ngoại giao Nhật Bản)
Về phần mình, Bộ trưởng Hegseth nhấn mạnh: “Quan hệ đồng minh Mỹ - Nhật đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết”, đồng thời cho biết sẽ nỗ lực tăng cường hợp tác với Tokyo trong việc thực hiện mục các tiêu chung tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Tại cuộc gặp, hai bên cũng trao đổi ý kiến về các thỏa thuận mới đạt được tại hội đàm thượng đỉnh Nhật - Mỹ liên quan đến hợp tác an ninh - quốc phòng song phương, hướng tới nâng cao khả năng răn đe và năng lực ứng phó với mọi tình huống của đồng minh Nhật - Mỹ, nâng cao khả năng hiệp đồng chỉ huy tác chiến, tăng cường sự hiện diện Nhật - Mỹ tại khu vực Tây Thái Bình Dương, thúc đẩy hợp tác về trang bị và kỹ thuật quốc phòng, tái cấu trúc lại lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Nhật Bản, củng cố mạng lưới các nước có chung chí hướng…
Trước đó, đã diễn ra hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nakatani Gen và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, với hàng loạt vấn đề được thảo luận cụ thể.
Giới quan sát nhận định, chuyến thăm Nhật Bản với các hoạt động dày đặc của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lần này mang nhiều ý nghĩa và mục tiêu sâu xa, trong bối cảnh có những lung lay về độ tin cậy của Hiệp ước an ninh Nhật - Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump.