BDK.VN - Sáng 29-3-2025, tại xã Phú Hưng, TP. Bến Tre, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh phối hợp đơn vị giám sát, nhà thầu thi công tổ chức lễ khởi công dự án “Bốc dỡ, vận chuyển rác thải đang lưu chứa tạm tại nhà xưởng của Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre về khu chôn lấp rác tại Bãi rác Phú Hưng để chôn lấp hợp vệ sinh” (gọi tắt dự án).
Xe rác đầu tiên được vận chuyển đến khu vực Bãi rác Phú Hưng (TP. Bến Tre).
Dự án có tổng khối lượng rác cần xử lý gần 15 ngàn tấn, bao gồm rác thải tồn đọng trong khu vực nhà xưởng của Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre (nay là Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện). Toàn bộ lượng rác này sẽ được vận chuyển về Bãi rác Phú Hưng để xử lý theo quy định về chôn lấp hợp vệ sinh, góp phần bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn sinh thái cho khu vực.
Dự án do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Minh Thông, đơn vị giám sát là Công ty CP Tư vấn Xây dựng Bến Tre. Thời gian thực hiện 30 ngày, dự kiến hoàn thành công tác di dời trước 30-4-2025.
Theo đơn vị thi công, phương án vận chuyển rác sẽ được phun xịt chế phẩm sinh học, hóa chất để xử lý mùi trước khi bốc dỡ, vận chuyển. Khi vận chuyển đến ô chôn lấp mới tại Bãi rác Phú Hưng tiếp tục được phun xịt, gói gọn và phủ bạt ngay trong ngày để hạn chế thấp nhất mùi hôi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
Sau khi hoàn thành việc vận chuyển rác sẽ thực hiện phủ bạt toàn bộ ô chôn lấp để đóng cửa ô chôn lấp sẽ trả lại hiện trạng môi trường như ban đầu, không gây ảnh hưởng môi trường xung quanh về mùi hôi, nước rỉ rác.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đoàn Văn Đảnh phát biểu tại lễ khởi công.
Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đoàn Văn Đảnh nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án trong việc giải quyết tình trạng rác thải tồn đọng, cải thiện môi trường sống và nâng cao chất lượng đời sống của người dân.
Đồng thơi đề nghị đơn vị thi công đảm bảo tiến độ, an toàn lao động, tuân thủ quy định vận chuyển, không gây ảnh hưởng đến khu dân cư. Đơn vị giám sát và Phòng Quản lý môi trường và Biến đổi khí hậu kiểm tra, giám sát công trình và tuyên truyền về lợi ích của dự án đến người dân trong khu vực. Chính quyền địa phương và tổ giám sát cộng đồng phối hợp hỗ trợ tuyên truyền và kịp thời phản ánh những bất cập trong quá trình thực hiện để xử lý, giải quyết kịp thời.