Hội Nông dân tỉnh với công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát

28/03/2025 - 05:22

BDK - Thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát theo phát động của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo tỉnh, thời gian qua, các cấp hội nông dân (HND) trên địa bàn tỉnh tập trung nguồn lực để thực hiện. Ngoài kinh phí vận động từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hội còn tập trung phát huy nội lực trong tổ chức hội, phấn đấu đến cuối năm 2025 sẽ hoàn thành 50 căn nhà cho hội viên nông dân còn khó khăn về nhà ở theo kế hoạch đề ra.

Khởi công xây nhà “Nghĩa tình nông dân” cho hội viên Lê Văn Hùng.

Tạo động lực vươn lên

Có dịp theo đoàn công tác HND tỉnh đến dự lễ khởi công xây dựng nhà “Nghĩa tình nông dân” cho hội viên khó khăn về nhà ở tại xã Vĩnh Hòa (Chợ Lách), niềm vui như được nhân đôi. Anh Lê Văn Hùng (sinh năm 1981), không giấu được niềm vui, khi có căn nhà mới. “Mừng không tả được, thật sự không dám nghĩ mình được hỗ trợ kinh phí xây nhà. Mấy ngày nay, đi làm mà cứ vui cười hoài. Có căn nhà giờ mình tập trung lao động để có thu nhập ổn định vươn lên thoát nghèo”, anh Hùng bộc bạch.

Chủ tịch HND xã Vĩnh Hòa Huỳnh Văn Tài cho biết, anh Lê Văn Hùng hiện là hộ khó khăn của địa phương. Nhà có 4 nhân khẩu, nhưng không có đất canh tác, anh Hùng là lao động chính của gia đình. Anh phải làm thuê đủ thứ nghề từ làm đất, bứng cây, làm mương để trang trải cuộc sống. Vợ anh Hùng ở nhà nội trợ, chăm sóc 2 con nhỏ nên gia đình luôn gặp khó khăn. Việc hỗ trợ kinh phí xây căn nhà kiên cố là nguồn động viên, khích lệ anh Hùng có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững.

Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Đông Thọ xã Vĩnh Hòa Nguyễn Phước Cường (Đội trưởng Đội Nông dân xung kích) cho biết, với vai trò của mình, đội sẽ tập trung đóng góp ngày công lao động trong xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hội viên nông dân được hỗ trợ nhà ở. Đồng thời tuyên truyền, vận động hội viên nông dân, các chi hội, người thân trong gia đình tích cực đóng góp tiền, ngày công lao động để cùng chung tay giúp hội viên có được mái nhà che nắng, che mưa, vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

“Mỗi hội viên nông dân trong chi hội cũng như Đội Nông dân xung kích sẽ tích cực hưởng ứng tốt lời kêu gọi của Chủ tịch HND tỉnh trong phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, xem đó là việc làm ý nghĩa thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của mỗi hội viên”, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Đông Thọ Nguyễn Phước Cường chia sẻ.

Phát huy nội lực trong tổ chức hội

Chủ tịch HND huyện Chợ Lách Lê Văn Chúc cho biết, thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát, HND huyện cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch triển khai đến các cấp hội trên địa bàn huyện. Từ đầu năm 2025 đến nay, các cấp hội luôn tích cực, quyết tâm trong việc chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho cán bộ, hội viên nông dân nghèo, thông qua lãnh đạo, chỉ đạo, làm cầu nối của HND tỉnh. HND huyện đã ban hành quyết định thành lập “Đội tình nguyện vận động vật liệu xây dựng”; chỉ đạo mỗi xã thành lập “Đội Nông dân xung kích” để tham gia hỗ trợ ngày công góp phần xây dựng nhà cho hội viên nông dân nghèo.

Cùng với chủ trương của Trung ương, Ban Chỉ đạo tỉnh, HND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo, thường xuyên theo dõi, kiểm tra nhắc nhở các cấp hội thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát đúng quy định, đảm bảo thời gian. Trên tinh thần đó, HND huyện tập trung phát động rộng rãi trong cán bộ, hội viên nông dân, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp chung tay góp một phần kinh phí hỗ trợ cùng gia đình xây dựng nhà tạm, nhà dột nát cho các hội viên nông dân khó khăn trên địa bàn huyện.

“Lễ khởi công xây dựng nhà “Nghĩa tình nông dân” cho anh Lê Văn Hùng, hội viên nông dân nghèo xã Vĩnh Hòa, được xem là hoạt động mở đầu cho việc phát động phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn huyện Chợ Lách nhằm tạo sự lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách” trong cán bộ, hội viên nông dân nói riêng, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện nói chung. Không dừng lại 3 căn được HND huyện đăng ký theo chỉ tiêu, huyện vẫn tiếp tục phát động trong hội viên nông dân, vận động các nguồn lực, mạnh thường quân, nhà hảo tâm để xây dựng được nhiều căn nhà cho hội viên nông dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện trong thời gian tới”, Chủ tịch HND huyện Chợ Lách Lê Văn Chúc cho biết.

Theo Chủ tịch HND tỉnh Nguyễn Văn Bàn, thực hiện theo phát động của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh, HND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai đến các cấp hội trong toàn tỉnh để phát động trong hội viên, đặc biệt là các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh, Trung ương với tổng số gần 19 ngàn hộ, mỗi hộ hỗ trợ ít nhất 100 ngàn đồng để chung tay thực hiện chương trình này. Ngoài hưởng ứng theo phát động của MTTQ Việt Nam các cấp, Ban Chỉ đạo huyện, xã hỗ trợ theo hệ thống ở địa phương để cùng thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh, các cấp hội còn tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ kinh phí. Phát động tổ chức mỗi xã thành lập “Đội Nông dân xung kích” hỗ trợ ngày công lao động cho các hội viên nhằm tiết kiệm chi phí thuê mướn nhân công. Mỗi huyện thành lập “Đội tình nguyện vận động vật liệu xây dựng”, do Phó chủ tịch HND huyện làm Đội trưởng nhằm thực hiện phương châm “Ai có gì giúp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có ít góp ít, ai có nhiều góp nhiều”.

“Năm 2025, các cấp HND tỉnh đăng ký thực hiện 50 căn nhà cho hội viên nông dân nghèo, cận nghèo, khó khăn hưởng ứng thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh gắn với kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025). Để thực hiện đạt mục tiêu này, các cấp hội có sự phân bổ chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, mỗi huyện có ít nhất 1 đến 2 căn”.

(Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Văn Bàn)

                         Bài, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN