Châu Thành tập trung thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

31/03/2025 - 05:42

BDK - Cùng với các địa phương khác, Châu Thành tập trung nhiều giải pháp huy động nguồn lực thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân. Bằng sự quyết tâm, đồng thuận của hệ thống chính trị, huyện phấn đấu hoàn thành 160 căn nhà cho người dân theo quyết định của UBND tỉnh đúng kế hoạch đề ra.

Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện, xã cùng đại diện gia đình bà Phan Thị Dê khởi công xây dựng nhà mới.

An cư lạc nghiệp

Bà Phan Thị Dê, ấp Hữu Chiến, xã Hữu Định mừng đến mức không thể phát biểu tròn câu nhân lễ khởi công xây dựng nhà mới. Nhà có 2 mẹ con, nhưng con gái của bà bị nhiễm chất độc hóa học, bà thì già yếu, thu nhập phụ thuộc vào mấy cây dừa quanh nhà. “Trước đây còn khỏe ai thuê gì làm nấy để có tiền lo cho con, nay già yếu, khi làm nổi khi không, mẹ con tôi sống trong căn nhà trống trước hở sau cũng lo lắm nhưng biết làm sao, nay được chính quyền các cấp hỗ trợ kinh phí xây lại căn nhà, thật là mừng quá”, bà Phan Thị Dê bày tỏ.

Chị Định Thị Diệu Huê ấp Tân Quy, xã Tân Phú, xúc động khi được nhận nhà mới ngay những ngày đầu năm mới. Chị Huê cho biết, không niềm vui nào bằng, giờ đây chị cùng con gái và cháu ngoại có ngôi nhà khang trang, ấm cúng, cuộc sống như sang trang mới. Là mẹ đơn thân, không nghề nghiệp, không đất đai, tinh thần không mấy ổn định, 2 mẹ con chị Huê có cuộc sống khá vất vả. Kinh tế phụ thuộc vào tiền làm công nhân của con gái, nhưng không đủ chi tiêu nên thiếu trước hụt sau. “Cuộc sống khó khăn, đâu nghĩ mình có tiền cất nhà, ở trong căn nhà cũ mục nát, giờ được hỗ trợ để mấy mẹ con có căn nhà mơ ước, tôi biết ơn Đảng, Nhà nước nhiều lắm”, chị Định Thị Diệu Huê chia sẻ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Phú Hồ Thị Ngọc Cầm cho biết: Thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát, xã thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai trong hệ thống chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội để tạo sự thống nhất trong thực hiện. Trên cơ sở đó, Tân Phú rà soát các hộ dân có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà gửi danh sách về ngành huyện để có khảo sát chốt số hộ đủ điều kiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa. Địa phương cũng tranh thủ vận động nguồn lực từ các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong, ngoài xã để hỗ trợ người dân. Ngoài nguồn hỗ trợ từ cấp trên, Tân Phú còn vận động kinh phí cho 2 hộ gia đình đang xây dựng. Hiện trên địa bàn xã còn 30 hộ có nhu cầu xây dựng, sửa chữa, tuy nhiên có một số hộ chưa đủ điều kiện.

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Phạm Văn Sang - Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, huyện Châu Thành đã kiểm tra, rà soát lập danh sách và đã được UBND tỉnh phê duyệt 160 hộ (gồm hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn) cần xây mới, sửa chữa nhà ở, trong đó xây mới 93 hộ, sửa chữa 67 hộ. Giai đoạn 1, huyện phấn đấu đến trước ngày 30-4-2025 thực hiện hoàn thành 72 căn (xây mới 40 hộ, sửa chữa 32 hộ) cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở được hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới để sớm ổn định cuộc sống.

“Với tổng kinh phí thực hiện dự kiến trên 10 tỷ đồng trong năm 2025; giai đoạn đầu sẽ xây dựng và sửa chữa 72 căn nhà, với kinh phí 1,44 tỷ đồng được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; còn 1,92 tỷ đồng vận động từ doanh nghiệp, nhà hảo tâm và tinh thần tự lực của bà con. Tôi biểu dương nỗ lực của các cấp chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân huyện Châu Thành; đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các nhà tài trợ đã đồng hành cùng chương trình”, Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Sang tri ân.

Phát huy tinh thần “Tương thân tương ái”

Để hoàn thành xóa 72 căn nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 1, đặc biệt là 27 căn nhà tạm, nhà dột nát thuộc đối tượng hộ khó khăn, UBND huyện đề xuất Ban Chỉ đạo huyện thành lập các tổ vận động nguồn vốn xã hội hóa thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện, đồng thời chỉ đạo Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập tổ vận động nguồn vốn xã hội hóa theo Công văn số 451/MTTQ-BTT ngày 3-3-2025 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để thực hiện hỗ trợ cho các hộ khó khăn về nhà ở.

Chỉ đạo Liên đoàn Lao động huyện khẩn trương triển khai vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 1 ngày lương. Huyện đoàn có kế hoạch huy động, phân công cụ thể lực lượng đoàn viên để hỗ trợ ngày công, vận chuyển vật tư cho các hộ có nhu cầu trên cơ sở đề xuất của các xã, thị trấn. Ban Chỉ đạo huyện ban hành kế hoạch kiểm tra tình hình triển khai, tổ chức thực hiện ở các xã, thị trấn để kịp thời đôn đốc, hỗ trợ các xã, thị trấn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, hoàn thành trước ngày 1-4-2025.

Đồng thời, chỉ đạo Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện, phân công cụ thể từng ngành, đoàn thể theo dõi, phụ trách các hộ trong danh sách được phê duyệt đợt 1, kịp thời bố trí lực lượng để tăng cường hỗ trợ các hộ gặp khó khăn trong quá trình triển khai thi công.

Để góp phần thực hiện đạt kết quả xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phan Văn Lộc kêu gọi các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện cùng chung tay, góp sức với tinh thần “Ai có gì góp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều”, mức chung phấn đấu đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đóng góp 1 ngày lương; đối với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, mỗi hộ gia đình mức sống trung bình trở lên vận động ủng hộ ít nhất 100 ngàn đồng; đối với đoàn viên, thanh niên, hội viên đóng góp trên tinh thần tự nguyện.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện ghi nhận tri ân tất cả những tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp vì hạnh phúc của những người còn khó khăn. Với những nguồn lực nhận được, địa phương cam kết quản lý sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng và công khai trên các phương tiện thông tin truyền thông để MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở cũng như các tổ chức, cá nhân và nhân dân cùng giám sát.

“Tôi kêu gọi các tập thể, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, đồng bào huyện Châu Thành trong và ngoài huyện tiếp tục phát huy cao độ truyền thống tốt đẹp của dân tộc, với tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, bằng tấm lòng nhân ái của mình chung tay góp sức cùng các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi cuộc vận động, quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn huyện, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân”.

(Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Phạm Văn Sang)

Bài, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN