BDK.VN - Sáng 12-3-2025, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi - Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó đoàn giám sát đã có buổi làm việc với huyện Ba Tri về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT) kể từ khi Luật BVMT năm 2020 có hiệu lực thi hành.
Tham gia đoàn giám sát có Phó chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Đặng Thuần Phong; Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội Trần Thị Thanh Lam; nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thị Lệ Thủy cùng lãnh đạo sở, ngành tỉnh và địa phương. Phó chủ tịch UBND huyện Ba Tri Dương Văn Chương tiếp và làm việc với đoàn.
Theo báo cáo của lãnh đạo huyện Ba Tri, việc quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn hiện nay huyện đã tiến hành thu gom vận chuyển rác của 21/22 xã. thị trấn về bãi rác An Hiệp để xử lý. Lượng rác thu gom hàng ngày khoảng 50 tấn/ngày, đạt tỷ lệ 40,2% tổng lượng rác phát sinh.
Đơn vị thu gom gồm một đơn vị sự nghiệp và 2 đơn vị tư nhân. Đối với công tác xử lý, bãi rác An Hiệp tiếp nhận lượng rác khoảng 200 tấn/ngày, bao gồm rác thải của huyện Châu Thành và TP. Bến Tre khoảng 150 tấn/ngày. Hình thức xử lý là chôn lấp hợp vệ sinh.
Bãi rác An Hiệp được UBND huyện lập quy hoạch từ năm 2006. Đến năm 2009 bắt đầu hoạt động tiếp nhận rác thải của huyện Ba Tri với diện tích 4,8ha. Hiện nay, bãi rác An Hiệp được quy hoạch mở rộng với tổng diện tích khoảng 20ha. Đã giải phóng mặt bằng 2 giai đoạn với diện tích hiện hữu 12ha. Trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng giai đoạn 3 khoảng 8ha. Hiện nay, huyện đang thực hiện các bước để tiến hành kêu gọi đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư xử lý rác thải tại bãi rác An Hiệp với hình thức và công nghệ tiên tiến.
Cụ thể, huyện sẽ không còn hình thức chôn lấp mà chuyển sang hình thức xử lý phân loại, ủ phân và đốt. Công nghệ này tận dụng được nguồn rác thải làm tài nguyên, giảm quỹ đất cho hoạt động xử lý rác thải và giảm thiểu đáng kể tình trạng ô nhiễm môi trường so với công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh.
Phó chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Đặng Thuần Phong phát biểu tại buổi giám sát
Hàng năm, trên cơ sở dự toán ngân sách, UBND huyện trình HĐND huyện thẩm tra và phê duyệt dự toán ngân sách trên tác cả các lĩnh vực. Trong đó, có nguồn vốn chi cho hoạt động BVMT. Từ năm 2022 - 2024, tổng nguồn ngân sách chi cho hoạt động BVMT khoảng 6,5 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách huyện 3,2 tỷ đồng, còn lại là ngân sách cấp xã, thị trấn.
Huy động các nguồn xã hội hóa để thực hiện nhiệm vụ BVMT trên địa bàn: Thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động BVMT, hiện nay huyện đã thực hiện xã hội hóa công tác thu gom rác thải tại 6 xã, thị trấn. Còn lại 16 xã do Ban Quản lý công trình giao thông đô thị và vệ sinh môi trường đảm nhận.
Phát biểu tại buổi giám sát, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi - Phó đoàn giám sát cho rằng, lãnh đạo huyện đã chuẩn bị báo cáo đủ các nội dung, yêu cầu của đoàn đặt ra, thể hiện từng công việc cụ thể. Huyện đã tổ chức triển khai tốt các quy định của pháp luật về môi trường; triển khai đầy đủ các văn bản của Trung ương, của UBND tỉnh.
Đề nghị sắp tới, huyện tiếp tục phát huy những mặt làm được, khắc phục những tồn tại, hạn chế để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đoàn sẽ tổng hợp các ý kiến của các đại biểu trình Quốc hội xem xét bổ sung, chỉnh sửa.
Riêng bãi rác An Hiệp, đến tháng 7-2025, sẽ không còn chỗ tiếp nhận trong khi nhà máy rác tỉnh chưa thể xây dựng ngay, phải còn nhiều năm nữa. Huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, chia sẻ với địa phương về những khó khăn trước mắt. Đồng thời, nhanh chóng triển khai các phương án theo kế hoạch, chọn lựa nhà đầu tư để xây dựng nhà máy xử lý rác thải của huyện.