Đoàn đại biểu Quốc hội giám sát bảo vệ môi trường ở Làng than Phong Nẫm

12/03/2025 - 21:12

BDK.VN - Chiều 12-3-2025, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có chuyến giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành” đối với UBND huyện Giồng Trôm. Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi - Phó trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

Đoàn đi khảo sát thực tế mô hình “Áp dụng công nghệ ngưng tụ nước và đốt lại khói” của cơ sở Nguyễn Thanh Tuấn, ấp Cầu Hòa, xã Phong Nẫm.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Giồng Trôm cho biết, đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường 2020. Trong công tác quản lý và cấp phép, huyện đã tiếp nhận 61 hồ sơ, cấp 30 giấy phép môi trường, trả lại 31 hồ sơ do không thuộc thẩm quyền hoặc cần bổ sung. 

Về kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất thải, huyện tập trung giám sát hoạt động sản xuất, chăn nuôi, dịch vụ, kiểm soát chất thải nông nghiệp, công nghiệp và y tế. Huyện đã triển khai mô hình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, phối hợp xử lý chất thải y tế và phân loại rác tại nguồn, tuy nhiên việc thu gom rác sinh hoạt vẫn gặp khó khăn khi tỷ lệ hộ dân đăng ký dịch vụ chỉ đạt 9,59%. 

Đối với lĩnh vực sản xuất, huyện có 41 cơ sở sản xuất than thiêu kết với 395 lò than, nhưng hệ thống xử lý khói thải chưa đạt hiệu quả cao, gây ô nhiễm môi trường không khí. 

Trong quản lý nước thải, Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Phong Nẫm hiện chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, dự kiến sẽ được đầu tư trong năm 2025. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm được tăng cường, với 357 cơ sở sản xuất, kinh doanh được kiểm tra từ năm 2022 đến 2024. 

Huyện cũng thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về ô nhiễm môi trường, tổ chức tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng. Công tác phòng, chống sạt lở bờ sông được chú trọng, với nhiều dự án gia cố, di dời dân cư khỏi vùng nguy hiểm. 

Trong thời gian tới, huyện tiếp tục nhân rộng mô hình xử lý chất thải, tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí từ lò than thiêu kết, quản lý chặt chẽ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, đầu tư hạ tầng xử lý nước thải tập trung và huy động nguồn lực xã hội hóa để nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường, hướng đến phát triển bền vững.

Mô hình “Áp dụng công nghệ ngưng tụ nước và đốt lại khói” của cơ sở Nguyễn Thanh Tuấn, ấp Cầu Hoà, xã Phong Nẫm.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn đã trao đổi, thảo luận tập trung vào các nội dung như: Ô nhiễm môi trường tiếng ồn, khói bụi, khí thải, ô nhiễm nguồn nước trong sinh hoạt và chăn nuôi, đồng thời đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, đặc biệt trong việc mời gọi đầu tư, xây dựng các mô hình sản xuất than hiện đại làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường chung.

Đoàn khảo sát thực tế mô hình “Áp dụng công nghệ ngưng tụ nước và đốt lại khói” của cơ sở Nguyễn Thanh Tuấn, ấp Cầu Hoà, xã Phong Nẫm. Đây được xem là điểm sáng trong mô hình xử lý khói thải từ quá trình thiêu kết than không chỉ thể hiện ở khả năng giảm thiểu ô nhiễm môi trường so với lò đốt truyền thống, giảm thiểu đáng kể lượng khí thải công nghiệp ra môi trường mà còn ở tiềm năng tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi - Phó trưởng đoàn giám sát cho rằng, buổi giám sát có rất nhiều thông tin bổ ích, để đoàn tổng hợp trong chương trình giám sát chung của tỉnh. Các khó khăn, vướng mắt tại huyện, đoàn sẽ ghi nhận phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền để cùng góp sức tháo gỡ trong thời gian tới, để việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường sẽ có hiệu quả hơn. 

Phó trưởng đoàn đánh giá cao công tác chuẩn bị của huyện, báo cáo xây dựng chi tiết, cụ thể, phản ánh đúng trọng tâm yêu cầu của đoàn giám sát. Thời gian qua, việc tổ chức triển khai Luật Bảo vệ môi trường, các văn bản liên quan thực hiện đạt cơ bản. Các nhiệm vụ, giải pháp đề ra của huyện khá bài bản, sát thực tế cần tập trung thực hiện quyết liệt hơn. 

Chú ý tập trung các giải pháp khắc phục, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhất là công tác tuyên truyền, kiểm tra xử lý vi phạm môi trường. Các kiến nghị, đề xuất của địa phương, đoàn ghi nhận, tiếp thu đầy đủ để phản ánh đến Quốc hội xem xét chấn chỉnh.

                                                                                          Tin, ảnh: Hoàng Phương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN