BDK.VN - Ngày 11-3-2025, đoàn công tác của tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống, ứng phó hạn mặn năm 2024 - 2025.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam kiểm tra độ mặn tại Nhà máy An Hóa, xã An Hóa, huyện Châu Thành.
Tham gia cùng đoàn, có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Công ty TNHH MTV khai thác công trình Thủy lợi, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre; đại diện lãnh đạo UBND TP. Bến Tre, UBND huyện Châu Thành, UBND huyện Mỏ Cày Bắc.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam khảo sát bờ kè bờ sông Giao Hòa, trên địa bàn xã Giao Long và An Hóa, huyện Châu Thành đã thi công hoàn thành.
Đoàn đã đến khảo sát: Nhà máy An Hóa, xã An Hóa, huyện Châu Thành (thuộc Công ty cổ phần cấp nước sinh hoạt Châu Thành). Bờ kè bờ sông Giao Hòa, trên địa bàn xã Giao Long và An Hóa, huyện Châu Thành đã thi công hoàn thành. Nhà máy nước Sơn Đông, xã Sơn Đông, TP. Bến Tre (thuộc Công ty cổ phần cấp thoát nước Bến Tre). Cống Vàm Ông Thảo, xã Thạnh Ngãi, huyện Mỏ Cày Bắc đã phát huy ngăn mặn.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam khảo sát tại Nhà máy nước Sơn Đông, xã Sơn Đông, TP. Bến Tre
Qua khảo sát, nắm tình hình thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam cho rằng, ranh mặn sâu nhất mùa khô năm 2024 - 2025 có khả năng ở mức thấp và ít sâu hơn so với mùa khô 2023 - 2024, tương đương mùa khô 2022 - 2023 (ở mức xấp xỉ cao hơn). Đồng thời, bày tỏ sự an tâm trong triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó xâm nhập mặn mùa khô 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam khảo sát cống Vàm Ông Thảo, xã Thạnh Ngãi, huyện Mỏ Cày Bắc đã phát huy ngăn mặn.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đề nghị, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre tăng cường chia sẻ nguồn nước ngọt cho các nhà máy nước nông thôn mà nguồn nước cung cấp cho nhà máy đã bị nhiễm mặn không thể lấy lên xử lý cung cấp cho người dân.
Đối với các nhà máy nước nông thôn theo dõi diễn biến mặn để có phương án lấy nước mặt tại chỗ, hoặc thuê xà lan chở nước ngọt về nhà máy xử lý cung cấp cho người dân.