Phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát

10/03/2025 - 18:06

BDK.VN - Ngày 10-3-2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước chủ trì họp Phiên thứ ba của BCĐ để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Cùng dự phiên họp tại Trụ sở Chính phủ có Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, đại diện các bộ, ngành, cơ quan liên quan.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam và các thành viên ban chỉ đạo tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bến Tre, Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến - Trưởng BCĐ xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Bến Tre chủ trì, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam và các thành viên BCĐ cùng tham dự.

Theo báo cáo của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, đến nay, kết quả triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước đã đạt một số kết quả. Thường trực BCĐ và các bộ đã hoàn thành 4 văn bản hướng dẫn, trong đó có 2 nội dung quan trọng về: Tiêu chí nhà tạm, nhà dột nát do Bộ Xây dựng hướng dẫn và khấu trừ thuế với kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát do Bộ Tài chính hướng dẫn.

Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 7-3-2025 về phương án phân bổ sử dụng nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã tập trung huy động nguồn lực, tổ chức triển khai hiệu quả và đạt nhiều kết quả thiết thực trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Theo số liệu báo cáo của các địa phương trên phần mềm cập nhật đến hết ngày 6-3-2025, cả nước đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được 121.638/223.146 căn, đạt 54,5%, trong đó 65.564 căn nhà đã khánh thành và khởi công mới 56.074 căn. Và từ nay đến ngày 31-12-2025, cần hoàn thành 101.508 căn, trong đó, nhà ở thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là khoảng 70 ngàn căn.

Tại phiên họp, đại diện các bộ ngành, địa phương, đơn vị đã báo cáo cụ thể đến BCĐ tình hình triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát đang thực hiện, nêu rõ vướng mắc, bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành, phân bổ và huy động nguồn lực, những cách làm hay, điển hình tốt, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để giữ đà, giữ nhịp, khí thế, giữ tiến độ của phong trào, triển khai chương trình thời gian tới hiệu quả hơn, hoàn thành mục tiêu đã đề ra, thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Tại Bến Tre, chương trình xóa nhà tạm, dột nát năm 2025 của tỉnh dự kiến được chia làm 4 giai đoạn với mục tiêu xóa gần 3.500 căn nhà tạm, nhà dột nát. Trong đó giai đoạn I từ ngày 1-1 đến 30-4-2025 dự kiến hoàn thành xây dựng (xây mới và sửa chữa) 1.031 căn nhà. Tỉnh đã rà soát phê duyệt nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn với 3.484 hộ có nhu cầu xây mới và sửa chữa nhà ở, tổng kinh phí thực hiện là 186,39 tỷ đồng. 

Bên cạnh việc huy động nguồn lực hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát từ các nguồn như: Nguồn kinh phí tăng thu ngân sách năm 2024, nguồn kinh phí tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024, nguồn Trung ương vận động TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ, Quỹ Vì người nghèo đã vận động trong năm 2025, BCĐ tỉnh đang tiếp tục vận động các công ty, doanh nghiệp, cá nhân và phát động vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang trong tỉnh ủng hộ 1 ngày lương và vận động nhân dân cùng đóng góp.

Khẳng định đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự đền ơn đáp nghĩa, tinh thần tương thân tương ái, đại đoàn kết toàn dân tộc và trách nhiệm của Nhà nước với nhân dân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương cần thể hiện nỗ lực cao, quyết tâm lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, chỉ bàn làm, không bàn lùi, có sự phân công theo tinh thần 5 rõ (rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm) và phát huy tinh thần ai có gì giúp nấy, phải huy động sức người, sức của tại địa phương, sự giúp đỡ của người dân, các tổ chức chính trị - xã hội vào chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý, nhắc nhở các địa phương khẩn trương phê duyệt nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn để bố trí, huy động nguồn lực hỗ trợ, cũng như tổ chức giải ngân ngay đối với các nguồn lực đã huy động được, làm việc với các nhà đầu tư đã cam kết hỗ trợ kinh phí để triển khai thực hiện, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng mục đích, đối tượng, tránh thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN