BDK.VN - Chiều 28-3-2025, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát về công tác quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn huyện Ba Tri. Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu làm Trưởng đoàn. Tiếp và làm việc vời đoàn giám sát có Phó chủ tịch UBND huyện Dương Văn Chương.
Đoàn giám sát việc sử dụng đất công chưa hiệu quả.
Theo báo cáo của UBND huyện, thời gian qua công tác rà soát, cắm mốc, đo đạc, thực hiện thủ tục đăng ký đất đai và lập thủ tục xác lập pháp lý được UBND huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đến nay tổng số thửa đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn huyện là 988 thửa đất, diện tích 3.543,65ha.
Trong đó, đã xác lập pháp lý 806 thửa đất, diện tích 3.484,68ha; chưa xác lập pháp lý 182 thửa đất, diện tích 58,97ha. Thửa đất chưa xác lập pháp lý còn 182 thửa, diện tích 58.97ha. Nguyên nhân do đất công ích UBND cấp xã cho thuê đào ao nuôi tôm mất hiện trạng, khi thành lập bản đồ địa chính mới vào năm 2014 không xác định được ranh đất nên chưa đo đạc được số liệu cụ thể để xác lập pháp lý phổ biến ở các xã An Hòa Tây, An Đức, Vĩnh An; 1 thửa, diện tích 12,75ha giáp sông Ba Lai tại xã Tân Xuân dự kiến bàn giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng trồng rừng; diện tích 7ha đất công ích của xã Phước Tuy cũ quản lý nằm trên địa giới hành chính xã Bảo Thạnh đã bàn giao cho UBND xã Bảo Thạnh quản lý chưa được xác lập pháp lý.
Hiện nay, UBND xã Bảo Thạnh đang lập thủ tục đo đạc xác định diện tích để lập thủ tục xác lập pháp lý theo quy định. Qua rà soát, thống kê của UBND cấp xã, có 13 thửa đất, diện tích 28,7ha chưa được khai thác sử dụng, các thửa đất thuộc đất công ích do UBND cấp xã quản lý, trong đó có 2 dạng gồm đất công ích thuộc quy hoạch đất xây dựng công trình chờ bố trí nguồn vốn thực hiện; đất công ích được UBND cấp xã cho thuê nhưng không có người thuê.
Thời gian qua, có rất nhiều thửa đất công ích khác có diện tích nhỏ, manh mún, không có đường đi thuận lợi không có người thuê, đã bỏ trống, không có nguồn thu cho ngân sách, mặc khác, không thuộc trường hợp giao đất có thu tiền nên không thể bán đấu giá.
Ngoài ra,qua rà soát còn 2 tổ chức sử dụng đất vi phạm Chỉ thị số 134 của Thủ tướng Chính phủ, diện tích 41,04ha gồm Ban Chỉ huy Quân sự huyện quản lý diện tích 5,71ha tại xã Bảo Thạnh cho Công ty Vĩnh Hoàn thuê nuôi cá và diện tích 3,91ha tại xã Tân Xuân cho hộ dân thuê trồng lúa; Công an huyện Ba Tri quản lý diện tích 31,42ha tại xã An Thủy cho thuê hộ dân nuôi trồng thủy sản.
Phát biểu của Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu.
Qua rà soát có 6 tổ chức, diện tích 36ha gồm 4 tổ chức được UBND tỉnh cho thuê đất nhưng chưa đất vào sử dụng hiện nay còn 42 trường hợp, diện tích 7,19ha chưa giải quyết dứt điểm. Các trường hợp này do vụ việc tranh chấp, lấn chiếm xảy ra trong thời gian trước đó, một số trường hợp người dân đã sử dụng đất từ rất lâu nhưng chính quyền địa phương thời điểm trước không quan tâm lập hồ sơ xử lý nên hiện nay việc thu thập hồ sơ, thông tin phục vụ cho việc giải quyết gặp khó khăn.
Phát biểu tại buổi giám sát, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu đánh giá rất cao công tác quản lý, sử dụng đất đai của huyện thời gian qua. Qua giám sát cho thấy có sự quan tâm chỉ đạo của UBND huyện, các địa phương đối với công tác quản lý đất đại nói chung, đất công nói riêng.
Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, bám sát công tác chỉ đạo của ngành chuyên môn và tuân phủ các quy định của pháp luật về đất đai. Tuy nhiên, cũng còn nhiều hạn chế nhất định. Vẫn còn tới 182 thửa chưa được xác lập được pháp lý, do công tác chỉ đạo điều hành quyết liệt còn chậm.
Huyện phải có tổ chuyên sâu, có chương trình, kế hoạch, phương án cụ thể. Đất bỏ hoang cũng còn nhiều, tới 12 thửa. Do vậy, sắp tới huyện cần phải quản lý thật chặt đất đã sáp nhập pháp lý rồi và phải đưa vào sử dụng cho có hiệu quả.
Tăng cường công tác quản lý đất công, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai để mọi người cùng hiểu và tuân theo. Giải quyết dứt điểm các trường họp còn đang tồn đọng, kéo dài nhiều năm, nhất là đất cho thê cho mướn chưa rõ ràng. Huyện rà soát lại việc cắm ranh, cắm mốc và đo đạc cụ thể ở rừng địa phương để có giải pháp xử lý kịp thời.