BDK.VN - Sáng 20-3-2025, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát về công tác quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn huyện Bình Đại, từ ngày 1-1-2019 đến nay.
Khảo sát việc sử dụng đất công tại sân vận động xã Phú Long.
Theo báo cáo của Phó chủ tịch UBND huyện Huỳnh Văn Mai, thời gian qua, huyện đã thường xuyên chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường, các xã, thị trấn thường xuyên rà soát, thống kê, đo đạc cắm mốc đất công, nhất là đất bãi bồi ven sông ven biển mới nổi lập thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt để quản lý, sử dụng.
Kết quả tất cả các thửa đất công, đất công ích trên địa bàn huyện đã được đo đạc lập hồ sơ địa chính để quản lý; không còn trường hợp bị lấn, chiếm. Thường xuyên rà soát, thống kê các thửa đất công còn bỏ hoang, chưa được khai thác sử dụng hoặc bị lấn chiếm, tranh chấp.
Qua rà soát, thống kê trên địa bàn huyện không có các thửa đất công còn bỏ hoang, chưa được khai thác sử dụng. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp đất có nguồn gốc đất công bị một số hộ gia đình, cá nhân lấn chiếm, xây dựng nhà ở, UBND huyện đã chỉ đạo ngành chức năng và các địa phương tổ chức thẩm tra, xác minh đề xuất giải quyết từng trường hợp.
Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của UBND huyện trong xây dựng báo cáo chi tiết, cụ thể, đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của đoàn giám sát. Qua đó, cho thấy công tác quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn huyện thời gian qua tuy có quan tâm nhưng còn nhiều bất cập, cần chấn chỉnh khắc phục.
Các trường hợp lấn chiếm đất công, việc cho mượn, cho thuê đất công không đúng với quy định của pháp luật, đa số diễn ra trong giai đoạn tập đoàn sản xuất tan rã, các trạm trại, nông ngư trường giải thể, việc cho cán bộ mượn đất xây dựng nhà ở giai đoạn Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa rõ ràng, nên hiện nay gặp rất nhiều khó khăn trong việc giải quyết, xử lý vi phạm và thu hồi lại đất.
Việc xử lý cần phải có thời gian thẩm tra, xác minh và làm việc với đương sự nhiều lần, cấp xã chưa tập trung cao cho công tác này. Đất bãi bồi ven sông, rạch, hiện chưa được đo đạc thành lập bản đồ còn nhiều, do nhiều năm các xã không quản lý để người dân tự khai phá, tôn tạo và đưa vào sản xuất nông nghiệp nay khó khăn trong việc đo đạc, xác lập cơ sở pháp lý cũng như cho thuê theo quy định, cần có thời gian thống nhất cắm mốc ranh đất, sau khi xác lập pháp lý không thể đấu giá cho thuê mà chỉ cho người đang sử dụng đất thuê.
Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu phát biểu.
Để thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng nhà, đất công trên địa bàn huyện, thời gian tới,Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu đề nghị huyện cần tập trung truyên truyền, quán triệt và tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác quản lý nhà, đất công; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đất đai.
Tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý, bảo đảm phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng đất công bị lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích, không đảm bảo quy hoạch sử dụng đất. Lãnh đạo quản lý chặt chẽ, hiệu quả, đúng mục đích, không để bị lấn chiếm đối với các thửa đất công đã xác lập pháp lý.
Thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất công đúng theo quy định của pháp luật. Tiếp tục rà soát, đo đạc đất bãi bồi ven sông ven biển để trình UBND tỉnh giao đất cho địa phương quản lý, sử dụng.