Hội Nông dân Mỏ Cày Bắc đạt nhiều thành quả

10/01/2021 - 20:48

BDK - Năm 2020, Hội Nông dân huyện Mỏ Cày Bắc đạt nhiều thành quả. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã tổ chức tuyên truyền được 936 cuộc với 25.278 lượt hội viên tham dự.

Tặng bằng khen của Hội Nông dân tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Tặng bằng khen của Hội Nông dân tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Nội dung tập trung tuyên truyền về chủ đề: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 Hội Nông dân huyện Mỏ Cày Bắc đã phát triển mới 375/330 hội viên (đạt 113% so với chỉ tiêu giao), nâng tổng số lên 13.578 hội viên. Hiện nay, toàn huyện có tổ “Hội Nông dân nghề nghiệp”với 1.314 thành viên. Cuối năm 2020, toàn huyện có 6.298 hộ đạt nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; trong đó, cấp xã 5.523 hộ, cấp huyện 587 hộ, cấp tỉnh 137 hộ, cấp Trung ương 15 hộ. 62 hộ đạt danh hiệu “Hộ nông dân tỷ phú”. Huyện đã thành lập được “Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú Mỏ Cày Bắc” với 18 thành viên. Có 142 hộ hội viên đăng ký thoát nghèo.

Các cấp Hội Nông dân trong huyện đã vận động các mạnh thường quân được 195 triệu đồng để xây 4 căn nhà “Nghĩa tình nông dân”; tặng 1.348 phần quà cho hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá trên 170 triệu đồng. Huyện đã thành lập thêm 14 tổ hợp tác, với 168 thành viên. “Ngày Chủ nhật nông thôn mới” có 7.356 lượt hội viên nông dân tham gia. Ngoài ra, Hội Nông dân các cấp trong huyện còn phối hợp với các ngành, mạnh thường quân thi công 5,88km đường bê-tông và 4 cây cầu với kinh phí trên 260 triệu đồng…

Với thành quả đạt được, tại buổi lễ tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2020, có 4 tập thể, 3 cá nhân được Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen; 4 tập thể, 3 cá nhân được Hội Nông dân huyện tặng giấy khen.

Tin, ảnh: Hoàng Vũ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN