Tập huấn công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình trong tình hình mới

24/08/2018 - 13:22

Chi cục trưởng Chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Trần Thanh Tiến  giới thiệu nội dung nghị quyết. Ảnh: Thảo Oanh

Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Trần Thanh Tiến  giới thiệu nội dung nghị quyết. Ảnh: Thảo Oanh

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nông dân huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức buổi tập huấn công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trong tình hình mới cho chủ tịch, phó chủ tịch hội nông dân các xã của 3 huyện Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách, Mỏ Cày Nam.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Trần Thanh Tiến giới thiệu nội dung Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

Trong Nghị quyết 21 có hai điểm mới cơ bản: Thứ nhất, việc chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề dân số về quy mô, cơ cấu, phân bố chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế, xã hội. Thứ hai, Nghị quyết cũng đặt ra vấn đề duy trì mức sinh thay thế đã có những thành tựu suốt 10 năm qua, đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số. Theo đó, vận động giảm sinh ở những vùng có mức sinh cao, vận động sinh đủ 2 con ở những địa phương có mức sinh thấp.

Bên cạnh đó, các đại biểu còn được nghe giới thiệu một số chính sách, chế độ hiện hành đối với người cao tuổi; Đề án duy trì mức sinh thấp hợp lý tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015 - 2020; những điều cần biết về sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sàng lọc sơ sinh.

Qua buổi tập huấn, đại biểu hiểu rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân số trong tình hình mới. Từ đó, tuyên truyền đến hội viên nông dân của 3 huyện thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Thảo Oanh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN