  | 
  		
  		
  		
  			| Cộng tác viên Huỳnh Văn Bình tuyên truyền việc áp dụng các biện pháp tránh thai đối với phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. | 
  		
  		
	
	
      
      Kinh tế phát triển, nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân từng bước được nâng lên, con cái được nuôi dưỡng, chăm lo học hành tử tế... là những gì chúng tôi biết được qua tiếp xúc cùng các hộ gia đình khi đến xã Phú Sơn của huyện Chợ Lách. Thực tế đó xuất phát từ nhận thức của người dân về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình. 
   
      Phú Sơn là một xã vùng sâu, nằm cách thị trấn Chợ Lách khoảng 15km, toàn xã có 2.057 hộ dân với hơn 7.200 người sinh sống. Kinh tế chủ yếu là trồng cây ăn trái, sản xuất cây giống, hoa kiểng và chăn nuôi. Thu nhập bình quân trên đầu người đạt 26 triệu đồng/năm. Năm 2013, xã có 201 hộ nghèo, đến cuối năm 2014 qua bình xét xã có 98 hộ thoát nghèo. Kết quả này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân nhận thức về gia đình ít con để xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc đang được người dân Phú Sơn hướng tới.
Anh Nguyễn Anh Kiệt, ấp Phú Hiệp, một trong những hộ điển hình về kinh tế phát triển, nuôi dạy con tốt, chia sẻ: “Tôi có ba chị em. Khi lập gia đình, vợ chồng tôi có hai đứa con gái. Tuy nhiên, cha mẹ tôi không quan trọng chuyện con trai hay con gái, miễn sao chúng ngoan hiền là đủ. Hiện tại, tôi có điều kiện để lo cho các con ăn học thành tài”. Không riêng trường hợp của gia đình anh Kiệt, tại ấp Phú Hiệp vẫn còn rất nhiều gia đình chỉ sinh con một bề nhưng họ đã dừng lại với quyết tâm lao động để vươn lên làm giàu. Có thể thấy rằng nhận thức về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình của người dân xã Phú Sơn trong thời gian qua được nâng lên. Để có được kết quả này phải kể đến vai trò gương mẫu, nhiệt tình cộng tác của đội ngũ cộng tác viên. Toàn xã Phú Sơn có 17 cộng tác viên phụ trách 19 địa bàn, tuổi đời khá cao nhưng năng nổ và nhiệt tình công tác. 
Ông Huỳnh Văn Bình, ở ấp Lân Bắc, 50 tuổi, có hơn 15 năm làm cộng tác viên dân số. Địa bàn ông phụ trách có 113 hộ với 383 nhân khẩu, trong đó có 118 người trong độ tuổi sinh đẻ. Ông Bình cho biết: “So với các địa phương khác, đời sống người dân ấp Lân Bắc còn nghèo. Một trong những biện pháp để thay đổi đời sống người dân là phải giảm sinh con, vì con đông dẫn đến nhà nghèo. Vì vậy, tôi thường kết hợp với những người có uy tín ở địa phương để tuyên truyền, vận động bà con, đặc biệt là đối với những cặp vợ chồng có nguy cơ cao (hai con, con một bề), khuyến khích họ thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình, đồng thời chỉ cho họ thấy nguyên nhân dẫn đến nghèo khó, được người dân trong ấp đồng tình cao. Từ đó, công tác vận động của tôi cũng có nhiều thuận lợi”. 10 năm liền, ấp Lân Bắc không có trường hợp sinh con thứ ba, chỉ tiêu về kế hoạch hóa gia đình hàng năm đạt và vượt so với chỉ tiêu trên giao. 
Thêm một nguyên nhân để Phú Sơn đạt thành tích xã không có trường hợp sinh con thứ ba trở lên trong năm 2014 là sự quan tâm của Đảng ủy, UBND xã, sự phối hợp nhịp nhàng của các ban, ngành, đoàn thể và sự chỉ đạo sâu sát của Trung tâm Dân số, Kế hoạch hóa gia đình huyện. Chị Lê Thị Thúy Liên, cán bộ chuyên trách dân số xã Phú Sơn cho biết: Thuận lợi lớn nhất của Phú Sơn là công tác dân số nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các chỉ tiêu giảm sinh và không sinh con thứ ba đều được đưa vào Nghị quyết Đảng ủy, HĐND xã ngay từ đầu năm để triển khai cho ngành thực hiện. Trung tâm Dân số huyện giao chỉ tiêu cho địa phương mỗi cộng tác viên thực hiện truyền thông trực tiếp tại hộ gia đình ít nhất 2 cuộc/tháng về các kiến thức phòng, chống bạo lực gia đình, áp dụng các biện pháp tránh thai... Sự vào cuộc kịp thời đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình. Nếu như năm 2013, Phú Sơn có 1 trường hợp sinh con thứ ba thì sang năm 2014, xã không còn trường hợp này.
Năm 2014, 6/6 ấp của Phú Sơn không có trường hợp sinh con thứ ba trở lên, chỉ tiêu về kế hoạch hóa gia đình đạt 103%, tỷ suất sinh đến cuối năm 2014 là 8,22%o... Kết quả này đã khẳng định nỗ lực của Phú Sơn trong thời gian qua. Tuy nhiên, để xây dựng thành công xã nông thôn mới theo Nghị quyết Đảng ủy đề ra, Phú Sơn phải nỗ lực nhiều hơn, trong đó tiếp tục giữ vững thành tích xã không có trường hợp sinh con thứ ba trở lên.