Người tị nạn Palestine trở về nhà tại miền Bắc Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 17-2, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz thông báo thành lập một bộ phận mới trong Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ hỗ trợ người Palestine "tự nguyện" rời khỏi Dải Gaza.
Bộ phận này bao gồm đại diện từ nhiều bộ ngành và cơ quan quốc phòng.
Văn phòng của ông Katz cho biết kế hoạch này cho phép bất kỳ cư dân Gaza nào muốn di cư đến quốc gia thứ ba sẽ nhận được sự hỗ trợ bao gồm các thỏa thuận khởi hành đặc biệt qua đường biển, đường hàng không và đường bộ, cùng nhiều hình thức khác.
Quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp của các quan chức an ninh cấp cao của Israel vào đầu ngày.
Động thái này tương tự như kế hoạch gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc di dời người dân Palestine ở Gaza đến hai nước láng giềng gồm Ai Cập và Jordan.
Ông Trump tuyên bố rằng những người dân Gaza đã rời đi sẽ không được phép quay trở lại.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz bày tỏ ủng hộ kế hoạch này, song cộng đồng quốc tế, các nhà lãnh đạo Palestine và các quốc gia Arab lên án kế hoạch này.
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong cuộc hội đàm với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào về tương lai của Gaza đang bị chiến tranh tàn phá đều phải thúc đẩy an ninh khu vực.
Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Rubio và Thái tử Salman tái khẳng định cam kết thực hiện lệnh ngừng bắn ở Gaza và đảm bảo Hamas thả tất cả các con tin, bao gồm cả công dân Mỹ.
Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh một thỏa thuận đối với Gaza có vai trò quan trọng góp phần đảm bảo an ninh khu vực. Hai bên cũng đã thảo luận về các cách thức thúc đẩy lợi ích chung ở Syria, Liban và trên khắp khu vực, bao gồm an ninh Biển Đỏ và tự do hàng hải.
Trong khi đó, theo một tuyên bố từ Saudi Arabia, Thái tử Salman và Ngoại trưởng Rubio đã thảo luận các diễn biến trong khu vực Trung Đông và quốc tế, cũng như thảo luận các nỗ lực nhằm đảm bảo an ninh và ổn định ở khu vực này.
Cùng ngày, phát biểu trước cuộc họp nội các thảo luận về giai đoạn tiếp theo của lệnh ngừng bắn tại Gaza, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich yêu cầu các tay súng của Phong trào Hamas giao nộp vũ khí, di dời khỏi Gaza, đồng thời cảnh báo hệ lụy nếu Hamas không thực hiện yêu cầu này.
Ngày 17-2, Giám đốc phụ trách điều hành hoạt động của Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết ngân hàng này sẽ công bố báo cáo đánh giá thiệt hại về cơ sở hạ tầng ở Gaza trong những ngày tới.
Báo cáo do WB phối hợp soạn thảo cùng Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu (EU) sẽ cung cấp tổng quan đầy đủ hơn về thiệt hại đối với vùng đất Palestine này sau khi một báo cáo tạm thời vào tháng 4 năm ngoái cho thấy nơi này đã chịu thiệt hại 18,5 tỷ USD xét riêng về mặt cơ sở hạ tầng quan trọng trong 4 tháng đầu của cuộc xung đột giữa Hamas và Israel.
Nguồn: TTXVN/Vietnam+