BDK - Trong những năm qua, các y sĩ, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri luôn thực hiện lời Bác dạy “Lương y phải như từ mẫu” và đã hoàn thành tốt công việc của người thầy thuốc. Trong đó có điều dưỡng Cao Thị Thắm, quê ở xã An Ngãi Trung, thường trú ở xã Tân Thủy (Ba Tri), Điều dưỡng trưởng khoa Khoa Nội.
Năm 1999, sau khi tốt nghiệp THPT, với ước mơ được công tác trong ngành y để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân nên chị Cao Thị Thắm thi vào Trường Trung cấp Y tế Bến Tre học ngành điều dưỡng. Năm 2002, sau khi tốt nghiệp trung cấp điều dưỡng, chị trở về quê vào công tác tại Khoa Cấp cứu hồi sức tích cực chống độc ở Trung tâm Y tế huyện Ba Tri với nhiệm vụ được giao là chăm sóc bệnh nhân. Đến năm 2006, chị được đơn vị đưa đi học cử nhân điều dưỡng tại Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Sau khi tốt nghiệp, chị trở về đơn vị công tác và đến năm 2010 được tập thể tín nhiệm giao nhiệm vụ Điều dưỡng trưởng khoa Khoa Cấp cứu hồi sức tích cực chống độc ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri sau khi bệnh viện được tách ra từ Trung tâm Y tế huyện. Đến năm 2023, chị được chuyển sang công tác tại Khoa Nội Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri và tiếp tục được giao nhiệm vụ Điều dưỡng trưởng khoa cho đến nay.
Với nhiệm vụ là điều dưỡng trưởng khoa, chị quyết tâm cùng với đồng nghiệp của khoa luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, tích cực, hăng say làm việc bất kể ngày đêm, kể cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật, khi có yêu cầu của Ban giám đốc chị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của mình. Điều đáng nói là trong thời gian qua, khi đơn vị giao bất cứ nhiệm vụ nào dù khó khăn đến mấy thì chị đều cố gắng hoàn thành tốt. “Khi còn đi học, tôi mơ ước sau này được công tác trong ngành y để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và ước mơ đã thành hiện thực. Khi vào bệnh viện công tác, tôi xem bệnh nhân như người thân của mình, là trung tâm, là động lực để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ một điều dưỡng. Tôi nghĩ, nếu ai có một lần vào bệnh viện mới thấu hiểu nỗi đau của người bệnh. Từ đó tôi tích cực chăm sóc bệnh nhân bằng cả tấm lòng và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, chị Cao Thị Thắm tâm sự.
Nhờ vậy, trong năm qua, chị cùng đồng nghiệp trong khoa tiếp nhận, điều trị nội trú cho hơn 11 ngàn lượt bệnh nhân. Ngoài ra, chị còn tích cực tham gia cấp cứu ngoại viện, cấp cứu thiên tai, hỗ trợ tiêm chủng mở rộng, đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid-19.
Ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chị không ngừng phấn đấu học hỏi để góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh. Chị tham gia 5 đề tài được Hội đồng nghiên cứu khoa học cấp cơ sở nghiệm thu đạt loại khá, qua đó góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc người bệnh tại đơn vị.
Ngoài ra, với vai trò là Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn đơn vị, Trưởng ban Nữ công, chị luôn phối hợp với Công đoàn, đơn vị thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống đoàn viên trong bệnh viện, nhất là đoàn viên nữ.
Từ kết quả này, năm 2021, chị vinh dự được UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19; liên tiếp từ năm 2017 - 2023, chị đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; liên tiếp từ năm 2017 - 2022, chị được UBND tỉnh tặng bằng khen trong thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục. Đặc biệt, chị được đơn vị đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Chị cũng là thành viên Câu lạc bộ Gương điển hình học tập và làm theo Bác của bệnh viện.
“Điều dưỡng Cao Thị Thắm là một điều dưỡng của bệnh viện có đạo đức tốt, luôn nhiệt tình trong công việc, nhất là khi bệnh viện gặp khó khăn trong khám và điều trị bệnh, góp phần cùng đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đây là một trong những gương thầy thuốc điển hình để đơn vị nhân rộng cho đội ngũ y sĩ, bác sĩ của bệnh viện”, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri Phan Minh Trí cho biết.