BDK - Ngày 30-12-2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm. Thông tư chính thức có hiệu lực từ ngày 14-2-2025. Hiện nay, các trường trong tỉnh đã triển khai, quán triệt tinh thần Thông tư này; nhiều phụ huynh, học sinh rất quan tâm tìm hiểu và theo dõi việc thực hiện trên địa bàn tỉnh để có tâm thế chuẩn bị.
Không thực hiện dạy thêm, học thêm đối với học sinh bậc tiểu học.
Theo quy định của Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT, chỉ dạy thêm 3 đối tượng học sinh: Học sinh có kết quả học tập môn học cuối học kỳ liền kề ở mức chưa đạt; học sinh được nhà trường lựa chọn để bồi dưỡng học sinh giỏi; học sinh lớp cuối cấp tự nguyện đăng ký ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch giáo dục của nhà trường. Việc dạy thêm, học thêm 3 đối tượng này thực hiện không thu phí trong nhà trường.
Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT đã nêu rõ hoạt động dạy thêm là hoạt động phụ trợ giúp học sinh cải thiện chất lượng. Quản lý thu tiền dạy thêm, học thêm quy định thu tiền học thêm ngoài nhà trường do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh, học sinh với cơ sở dạy thêm. Việc thu, quản lý, sử dụng tiền học thêm thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính, tài sản, kế toán, thuế và các quy định khác có liên quan.
Đồng thời, quy định cụ thể không dạy thêm bậc tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống. Giáo viên không được dạy thêm ở trường có thu tiền với học sinh mà giáo viên đó đang được phân công dạy học. Giáo viên trường công không tham gia quản lý, điều hành việc dạy thêm ngoài trường nhưng có thể dạy thêm ngoài trường.
Việc dạy thêm thực hiện trong trường nếu tổ chức cho học sinh viết đơn đăng ký học thêm và căn cứ vào số lượng đăng ký, trường xây dựng kế hoạch tổ chức dạy thêm tương ứng. Việc sắp xếp dạy thêm xếp theo môn học với từng khối lớp, không quá 45 em/lớp. Mỗi môn không quá 2 tiết/tuần, không xếp giờ dạy thêm xen kẽ với thời khóa biểu, không dạy thêm trước các nội dung.
Thông tư này cũng cho phép dạy thêm ngoài trường nếu đơn vị tổ chức và cá nhân dạy thêm đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật. Công khai các thông tin môn học, thời lượng, địa điểm, hình thức, thời gian, danh sách người dạy thêm và mức thu tiền trước khi tuyển sinh. Người dạy thêm ngoài trường phải có phẩm chất đạo đức tốt cùng năng lực chuyên môn phù hợp. Riêng giáo viên đang dạy tại trường tham gia dạy thêm ngoài trường phải báo với hiệu trưởng.
Với những quy định này ít nhiều đã khiến nhiều giáo viên, học sinh và cả phụ huynh băn khoăn, lo lắng, nhất là khi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đang đến gần. Theo chia sẻ của em Nguyễn Thanh Nguyên - học sinh lớp 9/4, Trường THCS Ba Mỹ (huyện Ba Tri): Từ tuần thứ 2 của tháng 2-2025, các thầy cô dạy thêm đã thông báo nghỉ học thêm đến khi có thông báo mới. Từ khi có thông tin này, em và các bạn cùng lớp rất lo lắng. Bởi nếu không học thêm thì sẽ khó hoàn thành tốt kỳ thi. Vì đây là năm đầu thi kỳ thi tuyển sinh tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông mới, môn thi, cách thi có sự thay đổi so với năm trước.
Một số giáo viên trên địa bàn TP. Bến Tre cho rằng: Chỉ còn mấy tháng nữa học sinh lớp 12 sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 - kỳ thi đầu tiên thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. Việc bồi dưỡng cho học sinh cuối cấp nhưng không được thu tiền sẽ rất khó thực hiện. Điều đó ảnh hưởng lớn đến chất lượng học tập của các em. Trong khi, việc thành lập mới các trung tâm cũng cần có thời gian đảm bảo các yêu cầu về con người, cơ sở vật chất... để được cấp phép.
Chị N.T.X.T có con học tại một trường tiểu học thuộc phường Phú Khương, TP. Bến Tre lo lắng khi giáo viên thông báo ngừng việc dạy thêm. Chị N.T.X.T nói: “Vợ chồng tôi đi làm từ sáng đến chiều tối không có nhiều thời gian để dạy con học. Đi học thêm có giáo viên phụ dò, ôn bài chị an tâm hơn. Giờ nghỉ học thêm, tôi lo lắng kết quả học tập ở học kỳ 2 này, đặc biệt môn tiếng Anh”.
Trên tinh thần của Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT, từ sau Tết Nguyên đán 2025, nhiều trường đã thông báo dừng dạy thêm. Một lãnh đạo trường THCS trên địa bàn TP. Bến Tre cho biết, việc ngừng dạy thêm nhằm thực hiện theo chỉ đạo của Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT. Việc dạy thêm theo các đối tượng khác như học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi hoặc học sinh cuối cấp cũng chưa có phương án khả thi vì đang chờ hướng dẫn. Qua khảo sát nắm thông tin, trong tuần này, nhiều trường cũng sẽ dừng việc dạy thêm, học thêm.