Lễ công bố đổi tên Trường Tiểu học Tân Bình

16/02/2025 - 15:20

BDK.VN - Sáng 16-2-2025, UBND huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức lễ công bố quyết định đổi tên Trường Tiểu học Tân Bình thành Trường Tiểu học Trần Quyết Tâm. Đây là ngôi trường tiểu học đầu tiên trên địa bàn huyện đổi mang tên anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng ở địa phương.

Lãnh đạo tỉnh và đại biểu thực hiện nghi thức gỡ bảng tên Trường Tiểu học Trần Quyết Tâm.

Tham dự chương trình có nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Hiếu, Vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam, Tòa án Nhân dân tối cao Trần Kiến Xương, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Văn Be - nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, đại biểu khách mời.

Trường Tiểu học Tân Bình được thành lập năm 1996. Trải qua 29 năm thành lập và phát triển, nhà trường đã đào tạo nhiều thế hệ học sinh trở thành con ngoan, trò giỏi, người có ích cho xã hội. Căn cứ các quy định của pháp luật và trên cơ sở lấy ý kiến về việc đổi tên trường, ngày 11-2-2024, UBND huyện Mỏ Cày Bắc đã có quyết định đổi tên Trường Tiểu học Tân Bình thành Trường Tiểu học Trần Quyết Tâm.

Phát biểu tại lễ công bố, Chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Bắc Phạm Thanh Truyền đề nghị nhà trường tiếp tục làm tròn sứ mệnh cao cả của mình trong giai đoạn hội nhập và phát triển. Mỗi thầy cô giáo, cán bộ nhân viên nhà trường phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và tận tâm trong sự nghiệp trồng người. Nối tiếp tinh thần của ông Trần Quyết Tâm, nêu cao truyền thống cách mạng, phấn đấu vì sự nghiệp giáo dục, đào tạo ra lớp thế hệ người tài để xây dựng và phát triển quê hương.

Chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Bắc Phạm Thanh Truyền phát biểu tại lễ công bố đổi tên trường.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức, tiếp tục xây dựng đội ngũ nhà giáo yêu nghề, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ; năng động, sáng tạo. Không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn, tăng cường giáo dục đạo đức, kiến thức, truyền thống văn hóa của địa phương. Đào tạo được các thế hệ học sinh vừa có kiến thức, ý chí, sáng tạo, năng động và hội nhập vừa có tinh thần yêu quê hương đất nước.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Bình Phạm Văn Danh thể hiện quyết tâm tiếp tục phấn đấu để gặt hái nhiều thành công, vươn cao và vươn xa hơn nữa trong sự nghiệp trồng người.

Thời gian qua, Trường Tiểu học Tân Bình đã có những nỗ lực trong công tác dạy và học. Trường có chất lượng giáo dục đảm bảo tính ổn định qua từng năm học. Số học sinh bình quân 32 em/lớp, có trên 90% cán bộ, giáo viên, nhân viên ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin. Tổng học học sinh hoàn thành chương trình 518/524 đạt 98,8%.

Thân nhân ông Trần Quyết Tâm và đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Phòng truyền thống của Trường Tiểu học Trần Quyết Tâm.

Theo tóm tắt tiểu sử, ông Trần Quyết Tâm (1930 - 2022) là bác sĩ - Thầy thuốc ưu tú, có 60 năm tuổi Đảng. Ông sinh ở xã Thành An, gia đình nông dân có truyền thống cách mạng, anh em ông đều tham gia kháng chiến trở thành cán bộ tỉnh. Ông sớm giác ngộ cách mạng khi mới 15 tuổi.

Năm 1945, ông là đội viên Thiếu niên Tiền phong, ủy viên Ban chấp hành Thanh niên cứu quốc huyện Chợ Lách. Ông được đào tạo quân y sĩ, giữ chức vụ Phó Ban công tác Chính trị Quân Y viện miền Tây Nam Bộ.

Năm 1964, ông tập kết ra Bắc được đào tạo Bác sĩ - Trưởng khoa ngoại bệnh viện Vinh, Trưởng khoa Tai Mũi Họng Viện Thái Bình. Năm 1964 vượt Trường Sơn ông về Trung ương Cục miền Nam tham gia chiến đấu giữ chức vụ Phó bản Dân Y miền Nam - Hiệu trưởng Trường trung cấp Y dược Miên.

Năm 1975, ông tiếp quản Bệnh viện Chợ Rẫy - Trưởng ban điều hành, Bí thư chi bộ. Sau đó, ông được sang Hà Lan học nâng cao chuyên môn, về giữ chức vụ Giám đốc bệnh viện Gia Định cho đến ngày nghỉ hưu.

Ông Trần Quyết Tâm kiên định theo cách mạng, tận tâm châm sóc sức khỏe cho người dân, có công lớn đào tạo cán bộ, chuyển giao khoa học kĩ thuật cho bệnh viện tuyên dưới. Khi nghỉ hưu ông dành tiền tiết kiệm về quê hương xây dựng Trường Tiểu học Tân Bình, xây cầu đường cho quê hương.

Thân nhân gia đình ông Trần Quyết Tâm trao học phẩm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ông được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú, Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng nhì, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huân chương Quyết thắng, Huân chương Chiến thắng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tại buổi lễ, gia đình, bạn bè ông Trần Quyết Tâm có 40 phần quà tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường, mỗi phần quà là 20 quyển tập.

Tin, ảnh: Phan Hân

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN