Khắp nơi hưởng ứng ngày vì nạn nhân chất độc da cam

08/08/2008 - 13:53

Nhiều nhà hảo tâm đã giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Bến Tre.

Bắt đầu từ ngày 10-8-1961 đến năm 1971 quân đội Hoa Kỳ đã rải khoảng 80 triệu lít hóa chất độc, trong đó có 61% là chất da cam chứa Dioxin trên chiến trường Việt Nam.

Theo các nhà điều tra về hậu quả chiến tranh hóa học, dioxin là loại hóa chất độc hại nhất mà loài người đã tìm được, chỉ với liều lượng 1 nanogram (1 phần tỉ gram) đã có thể gây nên bệnh ung thư, tai biến sinh sản ở người và di truyền tới đời con cháu. Với liều lượng vài chục nanogram có thể lập tức gây chết người. Chính vì vậy dù chiến tranh đã lùi xa, vết thương do chiến tranh đã lành theo năm tháng, song nỗi đau về thể xác và tinh thần vẫn chưa nguôi đối với hàng triệu gia đình Việt Nam là nạn nhân chất độc da cam/ dioxin. Theo ước đoán, hiện nay đã có khoảng 4,8 triệu người dân Việt Nam bị phơi nhiễm dioxin, trong đó có khoảng 3 triệu người là nạn nhân chất độc da cam.

Riêng tỉnh Bến Tre, thời kỳ chiến tranh, Mỹ rải chất độc hóa học trên diện tích 444km2, đứng hàng thứ sáu trong số 22 tỉnh, ước tính số người trực tiếp bị hậu quả chất độc da cam, bị dị dạng, dị tật là 58.443 người. Nhiều người đã chết trong đau khổ hoặc sống trong tình trạng bệnh tật giày vò vì di chứng tàn khốc của chất độc da cam. Nhiều phụ nữ đã không được hưởng hạnh phúc làm mẹ, họ đã rơi vào đau khổ và tuyệt vọng khi sinh ra những đứa con dị dạng tật nguyền. Hầu hết các gia đình nạn nhân chất độc da cam đều có hoàn cảnh rất thương tâm, nhiều gia đình có đến hai, ba người bị khuyết tật nặng không tự lực sinh hoạt được, sống phải nhờ vào sự chăm sóc của cha mẹ, bên cạnh cái nghèo, các nạn nhân chất độc da cam còn chịu nỗi đau khổ triền miên về tinh thần, họ không hy vọng chữa lành bệnh mà suốt đời cam chịu cảnh tật nguyền.

Để khắc phục hậu quả do chiến tranh, Nhà nước ta đã thành lập ủy ban chuyên điều tra về hậu quả của chiến tranh hóa học. Tháng 2-2000, Chính phủ đã có chính sách hỗ trợ các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin trong chiến tranh. Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng đã chính thức lấy ngày 10-8 hằng năm là ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin VN”, ngày 17-2 Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam ra đời. Đây là một tổ chức xã hội của các nạn nhân chất độc da cam và các cá nhân, tập thể tự nguyện đóng góp công sức, trí tuệ, tiền của để giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam. Ngày 20-10-2005, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bến Tre ra đời, tuy mới ra đời nhưng Hội đã nhanh chóng tiếp cận các đối tượng nạn nhân chất độc da cam/dioxin, kịp thời có chương trình hành động bảo trợ nạn nhân da cam với sự hỗ trợ đóng góp của mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh, sự đóng góp của nhân dân, mặc dù quỹ vận động được chưa nhiều nhưng đã góp phần chăm sóc nạn nhân da cam trong tỉnh như: chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, cấp xe lăn, xây nhà tình thương, giúp vốn chăn nuôi, cấp học bổng, xây

Bài, ảnh: T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN