Trong năm 2024, ngành nông nghiệp tỉnh đã tập trung xây dựng chuỗi giá trị nông sản và vùng sản xuất tập trung đạt nhiều kết quả tích cực.
Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đoàn Văn Đảnh, đầu tháng 12-2024, ngành sẽ ra quân triển khai đồng loạt giải pháp phòng trừ sâu đầu đen trên địa bàn các huyện, thành phố.
HND xã An Hiệp có nhiều hoạt động và đạt thành tích rất nổi bật, là đơn vị đứng đầu trong 4 đơn vị được xếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2024.
Một trong những cột mốc đánh dấu sự phát triển về loại hình nuôi tôm nước lợ trong những năm gần đây là sự chuyển đổi nhanh từ hình thức nuôi thâm canh, bán thâm canh truyền thống sang nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn 3 huyện Ba Tri, Bình Đại và Thạnh Phú.
Mạnh dạn nghiên cứu, đổi mới chuyển hóa quy trình “Mang tinh chất dừa ươm mầm trong sợi nấm vàng đông trùng hạ thảo” thay vì sử dụng phôi từ cơ chất sâu nhộng của chị Trương Lê Yến Phương, sinh năm 1992, ở ấp Lộc Sơn, xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại và đã chinh phục giải dấu ấn Chương trình “Ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” của SVF và đạt chứng nhận “Sợi nấm vàng Đồng khởi”.
Anh Trần Chí Chẳy, 43 tuổi, ngụ tại Tổ nhân dân tự quản số 4, ấp Bình Sơn, xã Ngãi Đăng, huyện Mỏ Cày Nam đã thành công với mô hình phát triển kinh tế tạo thu nhập ổn định cho gia đình. Bằng kinh nghiệm thực tiễn, anh Chẳy đã tận dụng nguồn nhộng sâu canxi làm thức ăn bổ sung trong chăn nuôi từ ruồi lính đen, lợi nhuận ổn định hơn 10 triệu đồng/tháng.
Ngày 28-11-2024, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đã khảo sát công trình cống ngăn mặn, trữ ngọt và vùng sản xuất hoa kiểng phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.
Ngày 25-11-2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức tọa đàm “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ Phát triển nuôi tôm nước lợ bền vững” tại tỉnh Bến Tre.
Thời gian qua, Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 - 2030 (theo Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23-6-2020 của Thủ tướng Chính phủ) được tỉnh quan tâm thực hiện bằng những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, từ đó dần hình thành vùng sản xuất hữu cơ tập trung với các loại sản phẩm chủ lực.
Còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025, tuy nhiên, hiện nay nhà vườn trồng hoa cúc mâm xôi tại huyện Chợ Lách vui mừng vì đã có thương lái đến tìm đặt mua, giá cao hơn năm trước từ 10 - 20 ngàn đồng/cặp.
Qua công tác khảo sát, rà soát, đánh giá cuối năm 2024, toàn hội hiện còn 2 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,1%, còn 21 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,14% và 14 hộ không thể thoát nghèo, chiếm tỷ lệ 0,76%.
Sáng 22-11-2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre tổ chức hội nghị trao giấy chứng nhận, giải thưởng cho các chủ thể có sản phẩm được công nhận OCOP đạt 4 sao, 5 sao tỉnh Bến Tre đợt 1-2024.