BDK - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Bình Đại Phạm Hữu Phương cho biết: Qua công tác khảo sát, rà soát, đánh giá cuối năm 2024, toàn hội hiện còn 2 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,1%, còn 21 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,14% và 14 hộ không thể thoát nghèo, chiếm tỷ lệ 0,76%. Đây là kết quả quan trọng, thể hiện sự nỗ lực rất lớn của các cấp Hội CCB trên địa bàn huyện trong công tác chăm lo, thực hiện tốt về công tác giảm nghèo. Đó cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Hội và phong trào CCB trên địa bàn trong năm qua.
Mô hình trồng nấm bào ngư của hội viên Hội Cựu chiến binh xã Long Định.
Chủ tịch Hội CCB huyện Bình Đại Phạm Hữu Phương cho biết: Công tác giảm nghèo và thực hiện công tác an sinh xã hội luôn được các cấp hội trong huyện triển khai, thực hiện có hiệu quả với tinh thần thi đua và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác của hội.
Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” với tính cần cù, sáng tạo, có ý chí vượt khó, không ngại khổ, trong nhiều năm qua, các cấp hội CCB vẫn tiếp tục duy trì mô hình “5+1” nhằm giúp cho hội viên CCB nghèo vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Tính đến nay, toàn huyện có 43 mô hình, trong đó, có 11 mô hình “5+1” giúp nhau giảm nghèo với 51 thành viên; có 32 mô hình “5+1” giúp nhau vươn lên khá giàu với 176 thành viên, 3 mô hình “5+1” giúp nhau đã thoát nghèo. Các mô hình mà hội CCB các cấp hiện nay đã triển khai, thực hiện đạt hiệu quả cao chủ yếu là các mô hình về chăn nuôi bò - dê, trồng trọt, trồng nấm bào ngư, mô hình du lịch, nuôi thủy sản…
Ngoài công tác chăm lo và triển khai thực hiện các mô hình sinh kế, thoát nghèo bền vững, các cấp hội CCB còn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2024, bằng công tác tuyên truyền, vận động, hội đã cấp 98 suất học bổng, tặng hơn 15 ngàn quyển tập, 10 phần học phẩm, 6 xe đạp dành cho học sinh nghèo khó khăn. Vận động trao 600 phần quà bánh, lồng đèn cho thiếu nhi và 1.496 phần quà cho hộ nghèo và hội viên nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Vận động 31 cựu quân nhân, con, cháu hội viên tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng và 318 con, cháu hội viên tham gia làm việc tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh. Xây dựng mới và sửa chữa 13 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”, nhà tình nghĩa, nhà tình thương. Các cấp Hội CCB tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giao thông nông thôn, phát hoang, nâng cấp sửa chữa, trải đá dăm 5,3km đường giao thông nông thôn, thay mới 170 cột cờ, 36 lá cờ, 195 bóng đèn, vận động hiến 4.650m2 đất, 138 cây dừa, trồng 460 cây bông trang và cây xanh… với kinh phí hàng tỷ đồng, góp phần vào sự phát triển chung về kinh tế - xã hội của địa phương, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên CCB…
Trong năm 2024, là một trong những Hội CCB cơ sở có chất lượng hoạt động mạnh, theo Chủ tịch Hội CCB xã Thạnh Trị Bùi Minh Chiến, hưởng ứng phát động của các cấp hội CCB, nhất là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Hội CCB huyện trong việc triển khai, thực hiện về công tác giảm nghèo cho hội viên CCB tại địa phương. Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, “cùng nghĩ, cùng bàn, cùng làm” với hội viên CCB nghèo. Hội CCB xã rất quan tâm và có sự phân công từng thành viên trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội theo dõi, hỗ trợ giúp hội viên CCB từng bước vươn lên trong cuộc sống. Nhiều mô hình được triển khai phù hợp với nguyện vọng và điều kiện tự nhiên ở địa phương đã phát huy hiệu quả tốt. Nhiều mô hình kinh tế đến nay được duy trì và nhân rộng. Riêng về nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Hội CCB xã đang quản lý với tổng dư nợ gần 2 tỷ đồng, hiện Hội CCB xã xây dựng được 5 mô hình “5+1” để giúp hội viên nghèo làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững…
“Với nguồn Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” và sự phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trong việc triển khai nguồn vốn vay ưu đãi dành cho hội viên CCB nghèo và các đối tượng chính sách khác trong tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình, đến nay, Hội CCB huyện đang quản lý tốt với tổng dư nợ hơn 46 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,16%. Hiện huyện hội quản lý 33 tổ tiết kiệm và vay vốn”.
(Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Bình Đại Phạm Hữu Phương)