Nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao (CNC) tại tỉnh chỉ mới phát triển trong thời gian gần đây nhưng mang lại hiệu quả rất lớn cho nông dân. Đây là mô hình nuôi tôm nước lợ thích ứng với biến đổi khí hậu, từng bước hiện đại hóa nghề nuôi tôm và giảm thải ra môi trường để hướng đến phát triển bền vững.
Hiện nay, giá dừa khô nguyên liệu tại tỉnh khoảng 130 - 140 ngàn đồng/chục (12 trái), cao gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Nông dân trồng dừa vui mừng vì giá dừa tăng ổn định trong nhiều tháng qua, giúp bà con trồng dừa tăng thu nhập, đón cái Tết nguyên đán được sung túc hơn.
Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp (KN) và phát triển doanh nghiệp (DN) giai đoạn 2021 - 2025 đã và đang đẩy mạnh hỗ trợ DN, hỗ trợ KN. Các hoạt động hỗ trợ được chuyển từ giai đoạn KN thoát nghèo sang giai đoạn KN đổi mới sáng tạo.
Đầu vụ, huyện Chợ Lách đã xuống giống trồng khoảng 2 triệu chậu cúc mâm xôi để phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, trong đó có 45 ngàn chậu cúc mâm xôi truyền thống đạt OCOP 3 sao được chứng nhận vào tháng 8-2024 đang phát triển khá tốt.
Trong năm 2024, Ban Thường vụ (BTV) HND huyện đã tập trung triển khai tốt Kế hoạch số 52-KH/HNDT của BTV HND tỉnh và Kế hoạch số 416-KH/HU của BTV Huyện ủy về thực hiện cao điểm thi đua “Đồng khởi mới” hai năm 2024 - 2025 đến các cấp hội cơ sở và đạt nhiều kết quả, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2024.
Những ngày này, người dân trồng cây đặc sản, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh đang tất bật chuẩn bị hàng cung ứng cho thị trường Tết. Đây là dịp người dân mong chờ nhiều nhất vì nhu cầu thị trường lớn nên hỵ vọng bán được giá cao hơn để đón cái Tết sung túc, đủ đầy.
Chiều 31-12-2024, UBND huyện Giồng Trôm tổ chức hội nghị tổng kết tình hình kinh tế - xã hội, Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2024 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thái Bình đến dự.
Dịp Tết Nguyên đán 2025, nông dân trên địa bàn xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc sản xuất nhiều loại hoa nở bán Tết, với diện tích và sản lượng tăng hơn so với cùng kỳ. Hoa nở được trồng phân bổ rộng khắp trong toàn xã, chủ yếu tại các ấp Phú Mỹ, Giồng Trôm, Bến Xoài và Giồng Nâu.
Theo bản tin dự báo, cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn, từ tháng 12-2024 đến tháng 5-2025, không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh trong các tháng gây ra các đợt rét đậm, rét hại tại các khu vực vùng núi phía Bắc. Hiện tượng rét đậm, rét hại tại khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện trên diện rộng từ nữa cuối tháng 12 và tương đương so với trung bình nhiều năm.
Ngày 27-12-2024, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã tổ chức hội nghị trực tuyến về tổng kết công tác năm 2024 và triển khai kế hoạch năm 2025. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự chỉ đạo hội nghị.
Nhờ mạnh dạn chuyển đổi từ đất sản xuất muối sang nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao (CNC), ông Ngô Văn Hùng, sinh năm 1964, ở ấp Phước Bình, xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại đã thu lợi nhuận trên 2 tỷ đồng mỗi năm và trở thành gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi điển hình 5 năm liền giai đoạn 2019 - 2024.
Với mục tiêu nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp và tăng thu nhập cho người dân, huyện Giồng Trôm đang tập trung phát triển các tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) nông nghiệp và xây dựng chuỗi giá trị.