
(Ảnh minh họa. Nguồn: Getty)
Tính đến ngày 25-3, số ca mắc sởi ở phía Tây bang Texas và bang New Mexico của Mỹ đã vượt 370 ca.
Ngoài ra, 2 trường hợp không tiêm vaccine đã tử vong do các nguyên nhân liên quan đến căn bệnh này.
Bệnh sởi truyền nhiễm thông qua một loại virus rất dễ lây lan trong không khí qua giọt bắn.
Bệnh có thể được phòng ngừa bằng cách tiêm vaccine và từng được cho là đã "bị xóa sổ” tại Mỹ từ năm 2000. Tuy nhiên thời gian qua, nhiều ca bệnh sởi đã xuất hiện trở lại ở nước này.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ tuần trước cho biết, từ đầu năm đến nay, số ca mắc sởi đã nhiều hơn tổng số ca mắc của cả năm ngoái.
Theo thông báo hôm 25-3, giới chức y tế bang Texas cho biết kể từ khi đợt dịch sởi hiện nay bùng phát, bang này đã ghi nhận 327 ca mắc ở 15 hạt, hầu hết tại phía Tây. Trong số này có 40 người phải nhập viện.
Còn tại bang New Mexico, tổng số ca mắc sởi đã được ghi nhận là 43 ca, hầu hết đều ở hạt Lea.
Tại bang Oklahoma, có 9 trường hợp được báo cáo, trong đó có 7 ca đã được ghi nhận và 2 ca đang trong quá trình xét nghiệm.
Các trường hợp mắc sởi cũng đã được ghi nhận tại bang Alaska, California, Florida, Georgia, Kansas, Kentucky, Maryland, Michigan, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Vermont và Washington.
Đáng chú ý, đã có 1 trẻ em tử vong vì bệnh sởi ở Texas hồi tháng trước và 1 người trưởng thành tử vong ở bang New Mexico vào tuần trước cũng vì căn bệnh này.
CDC Mỹ định nghĩa bùng phát dịch khi có từ 3 trường hợp mắc bệnh trở lên.
Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cách tốt nhất để tránh bệnh sởi là tiêm vaccine phòng sởi, quai bị và rubella (MMR). Nên tiêm phòng mũi đầu tiên cho trẻ từ 12-15 tháng tuổi và mũi thứ hai từ 4-6 tuổi.
Liên minh Mạng lưới Virus Toàn cầu khuyến nghị những người có nguy cơ lây nhiễm cao nên cân nhắc tiêm nhắc lại vaccine nếu sống ở khu vực đang có dịch.
Nguồn: TTXVN/Vietnam+