
Ngay ở những điểm đầu tiên, Bích Tuyền và Thanh Thúy đã thay nhau lập công, mang đến những pha bóng vô cùng chất lượng. Long An là đội vượt lên sau đó khi tận dụng triệt để lỗi chạm lưới cùng những đường chuyền hai chưa hiệu quả của Yến Nhi; tuy nhiên nhà ĐKVĐ cũng mắc lỗi sau đó với 2 tình huống chuyền 1 không tốt của Lijewska, để gỡ hòa 23 đều.
Rất may ở 2 điểm số cuối, Lijewska đã sửa sai, đưa Long An đến chiến thắng sát nút trong set đấu đầu tiên.
Set đấu thứ 2 tiếp tục diễn ra hấp dẫn với những diễn biến cực kì khó lường. VTV Bình Điền Long An dẫn trước tới 5 điểm trước khi bước vào loạt điểm tăng tốc, song những pha xử lí chưa thực sự tốt của Thanh Thúy cùng sự vùng lên mạnh mẽ của Ninh Bình đã khiến nhà ĐKVĐ đánh mất lợi thế.
Đôi bên ăn miếng trả miếng ở những điểm cuối trước khi Bích Tuyền tỏa sáng đúng lúc để giúp LPB Ninh Bình gỡ hòa 1-1.
Tinh thần lên cao giúp LPB Ninh Bình hoàn toàn chiếm ưu thế trong set 3, không chỉ Bích Tuyền mà Paskova, Ánh Thảo hay Nguyễn Thị Trinh cũng có những pha xử lí mẫu mực khiến hàng thủ của VTV Bình Điền Long An điêu đứng.
Việc Thanh Thúy bị theo rất chặt khiến Long An không thể thoát khỏi thế khó. Thầy trò HLV Thái Quang Lai càng đánh càng thua và nhận thất bại rất đậm ở set đấu này.
Thêm một set đấu đáng quên với cá nhân Thanh Thúy nói riêng và VTV Bình Điền Long An nói chung. LPB Ninh Bình thừa thắng xông lên và hoàn toàn "nuốt chửng" nhà đương kim vô địch. Thậm chí Long An còn để thua điểm số cuối cùng sau cú quăng bóng bỏ chuyền rất "5 ăn 5 thua" của chuyền hai Yến Nhi.
Chung cuộc, LPB Ninh Bình thắng VTV Bình Điền Long An 3-1 (23-25; 28-26; 25-14; 25-14).
Trọng Ân (tổng hợp)