Phe đối lập Ấn Độ phản đối mua tiêm kích F-35 của Mỹ

18/02/2025 - 05:38

Tổng thống Trump cho biết từ năm 2025, Mỹ sẽ tăng cường bán vũ khí cho Ấn Độ, trong đó có tiêm kích thế hệ 5 F-35 do Lockheed Martin sản xuất.

(Tư liệu) Máy bay F-35 Lightning II do Hãng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất. (Ảnh: PAP/TTXVN)

(Tư liệu) Máy bay F-35 Lightning II do Hãng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Các đảng đối lập ở Ấn Độ đã lên tiếng chỉ trích đề xuất bán tiêm kích F-35 của Tổng thống Mỹ Donald Trump vì chi phí cao, trong khi Nga đề nghị sản xuất chiến đấu cơ hiện đại nhất tại quốc gia Nam Á.

Đề xuất từ Mỹ và Nga - 2 đối tác quốc phòng lâu năm của Ấn Độ - được đưa ra khi số lượng trung đoàn của Không quân Ấn Độ giảm từ 42 xuống còn 31.

Trong cuộc gặp Thủ tướng Modi ở Washington hồi tuần trước, Tổng thống Trump cho biết từ năm 2025, Mỹ sẽ tăng cường bán vũ khí cho Ấn Độ, trong đó có tiêm kích thế hệ 5 F-35 do Lockheed Martin sản xuất.

Đảng đối lập chính - Đảng Quốc đại Ấn Độ - sử dụng lời phê phán của tỷ phú Elon Musk về F-35 để công kích chính phủ của ông Modi.

Trên trang X chính thức, đảng này đặt câu hỏi: “F-35 mà Elon Musk gọi là ‘đồ bỏ’, tại sao ông Modi lại khăng khăng muốn mua?”, đồng thời chỉ trích chi phí đắt đỏ của mẫu máy bay này. Theo ước tính của Chính phủ Mỹ, mỗi chiếc F-35 có giá khoảng 80 triệu USD.

Chính phủ Ấn Độ chưa tuyên bố ý định mua F-35. Ngoại trưởng Ấn Độ S Jaishankar khẳng định đề xuất của Mỹ mới ở “giai đoạn đề xuất” và chưa khởi động quy trình mua sắm. Bộ Quốc phòng Ấn Độ cũng chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Tuần trước, Nga đề xuất chế tạo chiến đấu cơ thế hệ 5 Sukhoi Su-57 tại Ấn Độ với linh kiện nội địa, và tuyên bố có thể đi vào sản xuất ngay trong năm nay nếu được chấp thuận.

Ông Amit Cowshish - cựu cố vấn tài chính về mua sắm tại Bộ Quốc phòng Ấn Độ - nhận định: “Nga chưa bao giờ né tránh chuyển giao công nghệ. Vấn đề không phải ở đề xuất của Nga... chúng tôi vẫn tiếp tục giao dịch với Nga về dầu mỏ và các mặt hàng khác, nhưng một thương vụ quốc phòng lớn như vậy có thể gây khó khăn trong quan hệ với Mỹ”.

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN