Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN
Ông nhấn mạnh rằng người đóng thuế Mỹ cần phải thu hồi số tiền đã đầu tư vào cuộc xung đột với Nga, trong khi Liên minh châu Âu (EU) và các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) châu Âu cần gánh vác trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh của Ukraine.
Ông Trump đã nhiều lần yêu cầu quyền tiếp cận tài nguyên thiên nhiên của Ukraine như một hình thức bù đắp cho viện trợ mà Washington đã cung cấp cho Kiev trong suốt cuộc xung đột với Nga. Theo các nguồn tin, sau nhiều lần trì hoãn, Kiev đã đồng ý và một văn bản có thể được ký kết ngay trong ngày 28-2 tới.
Khi được hỏi Ukraine sẽ nhận được gì đổi lại, ông Trump tuyên bố hôm 25-2 rằng Kiev đã nhận 350 tỷ USD dưới dạng nhiều trang thiết bị quân sự, cũng như quyền tiếp tục chiến đấu.
"Hãy nhìn xem... nếu không có Mỹ, không có tiền bạc và thiết bị quân sự của Mỹ, cuộc chiến này đã kết thúc từ lâu", ông Trump phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng. "Không có thiết bị và tiền của Mỹ, cuộc chiến này sẽ kết thúc nhanh chóng, rất nhiều tiền đã được chi ra", ông nói thêm.
Khi được hỏi về khả năng tiếp tục chuyển giao vũ khí và đạn dược cho Ukraine, Tổng thống Trump cho biết các lô hàng có thể tiếp tục trong một thời gian, có lẽ cho đến khi chúng ta đạt được thỏa thuận với Nga.
"Chúng ta cần đạt được một thỏa thuận với Nga, nếu không cuộc chiến sẽ còn kéo dài. Nó có thể tiếp diễn trong một thời gian hoặc có thể được giải quyết nhanh chóng. Tôi đã nói chuyện với Tổng thống Putin và tôi nghĩ ông ấy muốn giải quyết vấn đề này", ông Trump nói thêm.
Khi được hỏi về việc Mỹ có cung cấp thêm hệ thống phòng không cho Ukraine hay không, ông Trump nhấn mạnh: "Hiện tại, chúng tôi không cung cấp gì cả". Khi được hỏi liệu Washington có nối lại viện trợ quân sự trong tương lai hay không, ông nhắc lại rằng "châu Âu sẽ chịu trách nhiệm phần lớn trong vấn đề này".
Phía Kiev đã phản bác con số 350 tỷ USD mà ông Trump đưa ra, khẳng định Washington thực tế chỉ cung cấp chưa đến 100 tỷ USD viện trợ. Theo Lầu Năm Góc và Nhóm giám sát Ukraine, cơ quan liên ngành chịu trách nhiệm báo cáo lên Quốc hội Mỹ, kể từ tháng 2-2022, Quốc hội Mỹ đã phê duyệt 183 tỷ USD cho Ukraine, trong đó hơn 66 tỷ USD là hỗ trợ an ninh trực tiếp.
Chính quyền Tổng thống Trump đã nhiều lần bày tỏ ý định giảm thiểu sự can dự của Mỹ sau khi đạt được một thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời chuyển giao gánh nặng tài chính và hậu cần trong việc hỗ trợ Kiev cho các đồng minh khu vực.