BDK - Phó chủ tịch UBND thị trấn Tiệm Tôm, huyện Ba Tri Nguyễn Văn Thủ cho biết: Trên địa bàn thị trấn có 1.019 tàu. Trong đó, có 827 tàu khai thác xa bờ, khoảng 250 tàu đang khai thác ở các tỉnh lân cận: Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang... Địa phương cơ bản nắm được các chủ tàu ở địa phương và các chủ tàu rời địa phương tạm trú ở nơi khác. Thời gian qua, địa phương quan tâm thực hiện công tác phòng chống khai thác IUU và đã đạt được nhiều kết quả đáng kể.
Ngư dân tham gia đánh bắt thủy sản trên biển. Ảnh: Tr. Xiện
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền
UBND thị trấn Tiệm Tôm quan tâm phối hợp với cơ quan chức năng theo dõi, tổ chức rà soát tàu chưa cấp giấy phép khai thác thủy sản, tàu quá hạn đăng kiểm, tàu chưa lắp đặt máy giám sát hành trình, tàu mất kết nối trên biển trên 6 giờ, tàu vượt đường phân định và tàu vi phạm vùng biển nước ngoài.
Bên cạnh đó, UBND thị trấn chỉ đạo đẩy mạnh và thường xuyên tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh thị trấn, phát thanh lưu động khắp các ngõ, xóm tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc sinh hoạt chi hội, tổ hội của các đoàn thể, tổ nhân dân tự quản (NDTQ) về thực hiện chống khai thác IUU.
Thường xuyên cập nhật danh sách tàu cá vi phạm gửi đến các khu phố, MTTQ, các đoàn thể thị trấn theo dõi, tuyên truyền nhắc nhở công bố tại các cuộc họp tổ NDTQ, sinh hoạt chi hội, tổ hội ở các khu phố có tàu cá vi phạm. Qua đó giúp cho ngư dân nắm, hiểu rõ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong khai thác thủy sản, đảm bảo an ninh chủ quyền biển, đảo.
Đáng lưu ý, Ban Chỉ đạo về chống khai thác IUU xã đã phân công cán bộ, đảng viên phụ trách tàu có nguy cơ cao trên địa bàn, thường xuyên theo dõi, vận động, tuyên truyền chủ tàu quan tâm quản lý và theo dõi tàu hoạt động khai thác.
Kết quả đạt được
Theo Phó chủ tịch UBND thị trấn Tiệm Tôm Nguyễn Văn Thủ, nhờ tập trung công tác tuyên truyền nên kết quả đạt được đáng ghi nhận. Năm 2024 đến nay, trên địa bàn thị trấn Tiệm Tôm chưa xảy ra tàu khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài. Tuy nhiên, tàu vượt đường phân định (năm 2024 là 7 chủ/7 tàu), mất tín hiệu trên 10 ngày vẫn còn xảy ra (năm 2024 là 3 chủ/3 tàu). Địa phương luôn quan tâm phối hợp với các ngành chức năng theo dõi, điều tra, xác minh làm rõ, đề xuất xử lý đối với các đối tượng vi phạm trong lĩnh vực khai thác thủy sản.
Tổng số tàu qua 5 đợt chủ tàu đến đăng ký tại UBND thị trấn Tiệm Tôm được UBND tỉnh phê duyệt là 176 tàu. Tuy nhiên, UBND thị trấn Tiệm Tôm phối hợp với Đồn Biên phòng Hàm Luông tiến hành rà soát lại. Qua rà soát và đề nghị xóa khỏi danh sách phê duyệt, thị trấn Tiệm Tôm có 113 tàu thuộc diện “3 không”, trong đó đã đăng ký 100 tàu, chưa đăng ký 13 tàu.
Kết quả làm việc xử lý tàu mất kết nối trên 6 giờ trên biển: Từ tháng 9-2024 đến nay, UBND thị trấn Tiệm Tôm ghi nhận có 673 lượt tàu mất kết nối. Cụ thể, năm 2024 (tháng 9, 10, 11, 12), số lượt tàu mất kết nối 582 tàu; trong đó, chủ tàu có báo vị trí tàu 265 lượt, đã làm việc 317 lượt; năm 2025 (tháng 1, 2), số lượt tàu mất kết nối 91 tàu, trong đó chủ tàu có báo vị trí tàu 61 lượt, đã làm việc 20 lượt, còn 10 lượt chưa làm việc.
Phó chủ tịch UBND thị trấn Tiệm Tôm Nguyễn Văn Thủ cho biết, thời gian tới, địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác phòng chống khai thác IUU trên địa bàn. Tiếp tục phối hợp với Đồn Biên phòng Hàm Luông lập hồ sơ theo dõi 13 tàu diện “3 không” trên địa bàn. Rà soát tàu quá hạn đăng kiểm, giấy phép khai thác. Phân công cán bộ phụ trách tuyên truyền, hướng dẫn đối với chủ tàu cá có nguy cơ cao trên địa bàn.
“UBND thị trấn Tiệm Tôm đã tổ chức rà soát, sàng lọc đối tượng tàu cá có nguy cơ cao. Qua đó cho thấy, từ đầu năm 2025 đến nay, có 27 tàu thuộc diện nguy cơ cao. UBND thị trấn Tiệm Tôm đã đề xuất Đảng ủy phân công 27 cán bộ, đảng viên phụ trách từng hộ chủ tàu để thực hiện công tác vận động, tuyên truyền đối với chủ tàu, thường xuyên hỗ trợ giúp chủ tàu kiểm tra, theo dõi tàu khai thác thủy sản trên biển; hướng dẫn chủ tàu xử lý các tình huống xảy ra trên biển”.
(Phó chủ tịch UBND thị trấn Tiệm Tôm Nguyễn Văn Thủ)