BDK - Năm 2024 là năm thứ 2 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân (HND) huyện Thạnh Phú lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Theo đó, HND từ huyện đến các xã, thị trấn đã xác định được những công việc trọng tâm, có sự thống nhất đồng bộ trong triển khai thực hiện các công trình, phần việc góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết công tác hội và phong trào nông dân năm 2024. Kết quả, cuối năm 2024, HND huyện được Ban Thường vụ HND tỉnh đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và là đơn vị dẫn đầu trong 9 huyện, thành phố của tỉnh.
Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thạnh Phú Phan Văn Bình trao quyết định kết nạp hội viên Câu lạc bộ Nông dân triệu phú dừa huyện. Ảnh: Minh Mừng
Năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được Ban Thường vụ HND huyện tập trung triển khai rộng khắp trong cán bộ, hội viên nông dân. Trong đó, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Kế hoạch số 330-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cao điểm thi đua “Đồng khởi mới” trong 2 năm 2024 - 2025… Kết quả có gần 3.400 cuộc với hơn 74.700 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham gia.
Công tác củng cố, xây dựng tổ chức hội được tập trung. Trong năm, HND huyện giao chỉ tiêu cụ thể cho từng xã, thị trấn về thành lập mới các chi hội, tổ hội nghề nghiệp, tiến hành củng cố, nâng chất các chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp hoạt động kém hiệu quả, hoạt động cầm chừng. Qua triển khai thực hiện, huyện đã thành lập mới 5 chi hội nông dân nghề nghiệp với 106 thành viên; 39 tổ hội nghề nghiệp với 445 thành viên. Từ đó, nâng tổng số chi hội nông dân nghề nghiệp toàn huyện lên 23, tổng số thành viên là 788; tổng số tổ hội là 520 tổ với gần 10.900 thành viên.
Công tác phát triển hội viên mới được HND huyện quan tâm định hướng cho hội cấp xã triển khai thực hiện theo hướng chú trọng chất lượng, không chạy theo số lượng nhằm từng bước nâng cao chất lượng hội viên trên địa bàn. Trong năm, đã kết nạp được hơn 1.000 hội viên mới, nâng tổng số toàn huyện hơn 19.800 hội viên, đạt 79,6% so với hộ nông nghiệp. Giới thiệu 7 hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, kết quả có 3 đồng chí được kết nạp vào Đảng.
Ban Thường vụ HND huyện triển khai kế hoạch phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tại chi hội, tổ hội với hơn 16.835 hộ hội viên nông dân đăng ký các cấp, đạt 102,4% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Qua bình xét cuối năm có 9.260 hộ hội viên đạt danh hiệu các cấp, đạt 55%; trong đó, cấp Trung ương 16 hộ, cấp tỉnh 674 hộ, còn lại là cấp huyện, xã. HND các xã, thị trấn cùng với các chi hội, tổ hội vận động các hộ gia đình có điều kiện tham gia thành viên Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú của huyện, đã kết nạp thêm 7 thành viên, nâng tổng số 52 thành viên; thành lập mới 1 câu lạc bộ nông dân triệu phú dừa huyện với 35 thành viên. Hiện các câu lạc bộ đều duy trì hoạt động hiệu quả.
Điểm nhấn trong năm 2024, HND huyện đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hưởng ứng cao điểm thi đua “Đồng khởi mới” trong 2 năm 2024 - 2025. Kế hoạch đã chọn cụ thể từng đơn vị cơ sở hội thực hiện các công trình, phần việc theo phương châm “Hai chân - Ba mũi” được triển khai thực hiện có hiệu quả. Tập thể HND huyện được Huyện ủy khen thưởng với thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2024.
Theo Chủ tịch HND huyện Phan Văn Bình, năm 2025, HND huyện tiếp tục tập trung xây dựng tổ chức hội các cấp trong sạch, vững mạnh; vận động hội viên phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong phát triển nông nghiệp và nông thôn... Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức hội các cấp trong sạch, vững mạnh.
“Trong năm 2025, HND huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, gần nông dân, sát nông dân; làm tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. Đổi mới phương thức tập hợp nông dân trên cơ sở xây dựng chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp, đẩy mạnh phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã và các câu lạc bộ của nông dân”.
(Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thạnh Phú Phan Văn Bình)