Hàng ngày có một khối lượng lớn chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) cần được thu gom, vận chuyển đưa về cơ sở xử lý tập trung. Hơn 90% CTRSH trên địa bàn tỉnh chủ yếu được xử lý bằng biện pháp chôn lấp trực tiếp tại các bãi chôn lấp rác thải.
Hiện nay, việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT) của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khá tốt, tuy nhiên vẫn còn một số cơ sở chưa thực hiện nghiêm. Tình trạng ô nhiễm môi trường (MT) do xả thải của các cơ sở sản xuất, chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm, hộ nuôi tôm vẫn còn xảy ra.
Hội Nông dân (HND) tỉnh phối hợp với HND huyện Chợ Lách vừa tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện mô hình dân vận khéo “Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân huyện Chợ Lách thực hiện các giải pháp phòng chống, ứng phó với xâm nhập mặn mùa khô năm 2023 - 2024”.
Theo nhận định của ngành hữu quan, trong thời gian tới, các bệnh dịch tả lợn châu Phi, cúm gia cầm, viêm da nổi cục, lở mồm long móng và bệnh dại trên động vật nguy cơ có khả năng gia tăng mạnh. Nguyên nhân do, mầm bệnh có sẵn trong môi trường, lây nhiễm cơ học trong quá trình vận chuyển động vật từ địa phương này sang địa phương khác; chăn nuôi nông hộ chưa đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; tỷ lệ phòng bệnh bằng vắc-xin chưa đảm bảo...
Theo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Bùi Minh Tuấn, Ban Giám đốc Sở TN&MT đã cân nhắc và thống nhất chủ trương triển khai giao nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (giấy chứng nhận) cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố từ ngày 1-7-2024.
Sáng 27-6-2024, đoàn kiểm tra Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh do Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh - Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh làm trưởng đoàn có chuyến kiểm tra công tác PCTT&TKCN trên địa bàn huyện Thạnh Phú năm 2024.
Huyện Chợ Lách có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt và được bao bọc bởi nhiều con sông lớn, hiện tượng sạt lở bờ sông thường xuyên diễn ra gây tổn thất lớn đến cơ sở hạ tầng và nhà cửa, đời sống người dân ở ven sông. Do đó, việc tập trung gia cố các đê bao, xây dựng bờ kè ven các sông lớn được huyện ưu tiên thực hiện.
Chiều 25-6-2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Châu Thành tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với Kế hoạch thực hiện quản lý, phân loại rác thải tại nguồn, thu gom và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn huyện.
Sạt lở bờ sông gây thiệt hại nhà dân tại ấp Tân Phước, thị trấn Mỏ Cày
Tình trạng ô nhiễm môi trường (MT) do nước xả thải trong sinh hoạt của người dân ở các khu đô thị (KĐT), khu dân cư (KDC) tập trung ngày càng cao. Vì vậy cần có cuộc điều tra đánh giá thực trạng mức độ ô nhiễm MT do nước xả thải ở KĐT hiện nay và đề xuất giải pháp trong thời gian tới.
Chiều 21-6-2024, Văn phòng Đăng ký đất đai tổ chức hội nghị triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất trên địa bàn huyện, thành phố trong tỉnh.
Ngày 21-6-2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 5, TP. Bến Tre vừa tổ chức ra mắt mô hình “Điểm thu gom pin dân dụng đã qua sử dụng” tại địa bàn phường. Đây là hoạt động góp phần thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ThU, ngày 5-1-2021 của Thành ủy Bến Tre về thực hiện chủ trương “Sáu không” và xây dựng Bến Tre xanh.