

Binh sĩ Thái Lan tuần tra gần cửa khẩu Tak ở huyện Mae Sot, biên giới với Myanmar ngày 11-4-2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)
23 công dân Nam Phi đã được đưa trở về nước trong ngày 27-3-2025 với sự hỗ trợ của DIRCO và Cơ quan Quản lý Biên giới. DIRCO đã tạo điều kiện cho việc hồi hương của công dân Nam Phi và cung cấp hỗ trợ tài chính.
Theo DIRCO, trước khi rời Nam Phi vào năm ngoái, những người này đã bị dụ dỗ đến Thái Lan với những lời hứa hẹn về những công việc có thu nhập cao, chỗ ở miễn phí, chi phí đi lại toàn bộ và nhiều phúc lợi hấp dẫn khác. Khi đến Thái Lan, họ bị đưa đến Myanmar trái với ý muốn của họ.
Các nạn nhân đã bị giam giữ hơn 4 tháng tại một khu phức hợp tội phạm mạng ở Myanmar, giáp biên giới với Thái Lan. Họ đã phải chịu sự đối xử tàn bạo, bao gồm đe dọa, tra tấn thể xác và lao động cưỡng bức.
Các nạn nhân bị buộc phải làm việc 16 giờ một ngày và thường xuyên bị đánh đập hoặc tra tấn nếu họ từ chối, và họ sống sót bằng thức ăn ôi thiu và nước bị ô nhiễm mà không được tiếp cận với điều trị y tế.
Họ cũng bị ép tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm cả lừa đảo trực tuyến nhắm vào các cá nhân trên toàn thế giới.
Họ bị giam giữ dưới sự bảo vệ vũ trang 24 giờ và bị đòi khoản tiền chuộc khoảng 50.000 rand để được thả.
DIRCO một lần nữa cảnh báo mọi người nên cảnh giác khi tìm kiếm việc làm ở nước ngoài, khuyến cáo công dân Nam Phi đang tìm kiếm việc làm ở các quốc gia khác nên đăng ký trên nền tảng kỹ thuật số Dirco Travel Smart Application, nền tảng này cung cấp hỗ trợ và thông tin cho công dân Nam Phi đang đi du lịch hoặc cư trú ở nước ngoài.
Nguồn: Vietnam+