Thời gian gần đây, nhiều ý kiến của người dân phản ánh khu vực Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, khu vực chợ Cầu Bà Mụ thường xuyên bị kẹt xe, do người dân lấn chiếm vỉa hè bày bán hàng hóa.
Tháng qua, Ban Biên tập Báo Đồng Khởi đã nhận được nhiều tin, bài, ảnh của bạn đọc gửi đến qua email hoặc bưu điện
Hai năm trước, tôi có dùng tài sản là nhà và đất để bảo lãnh giúp cho người bạn thân là giám đốc một công ty TNHH vay ngân hàng với số tiền là 2 tỷ đồng. Thời hạn vay là 1 năm. Bạn tôi cam kết sau 1 năm sẽ thanh toán nợ ngân hàng và sẽ trả lại tài sản cho tôi.
Ông N. là hội viên cựu chiến binh ở một xã vùng ven TP. Bến Tre bức xúc việc vợ ông (bà T.) đã luyện đạo pháp luân công (PLC). Theo ông N., bà T. thường hay xao nhãng việc gia đình để họp mặt với những người theo đạo PLC. Ông đã nhiều lần ngăn cản vợ nhưng không có kết quả.
Truy tố là hoạt động thực hành quyền công tố của Viện Kiểm sát (VKS) sau khi kết thúc giai đoạn điều tra, với nội dung là đưa người phạm tội ra trước tòa án để xét xử theo tội phạm cụ thể được quy định trong Bộ luật Hình sự.
Ông Lý Văn Xiêm cùng vợ là bà Đàm Thị Ngọc Thúy, ngụ ở Tổ 5, ấp Hữu Chiến, xã Hữu Định, huyện Châu Thành khiếu nại về ô nhiễm môi trường do chăn nuôi heo gây ra. Bà Thúy cho rằng đã khiếu nại từ lâu nhưng chính quyền địa phương chưa giải quyết.
Khoảng 16 giờ ngày 11-8-2018, đã xảy ra xô xát giữa một nhóm người trên tuyến sông Hàm Luông, thuộc địa bàn xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm.
Bà Nguyễn Thị Làm ở ấp Hòa Bình, xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri phản ánh trường hợp khó khăn của gia đình. Ông Lê Khánh Sơn (chồng bà Làm) được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 2.352,6m2 đất trồng cây lâu năm. Ông Sơn bị bệnh nặng, cần tiền để điều trị, bà Làm muốn bán một phần thửa đất này nhưng không được.
Khởi tố vụ án hình sự (VAHS) là giai đoạn mở đầu của tố tụng hình sự (TTHS), trong đó cơ quan có thẩm quyền xác định có hay không có dấu hiệu tội phạm để ra quyết định khởi tố hoặc quyết định không khởi tố vụ án.
Cuối tháng 4-2018, tôi bị tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị. Toàn bộ chi phí thang thuốc điều trị khoảng 11 triệu đồng. Người gây tai nạn cho tôi có nhiều lần đến thăm hỏi, động viên tôi, mua sữa, đường, thuốc bổ cho tôi bồi dưỡng. Tuy nhiên, cô ấy không nói gì đến việc bồi thường cho tôi tiền thuốc và các chi phí khác.
Trên địa bàn tỉnh thỉnh thoảng lại xảy ra tình trạng bể hụi và vỡ nợ tiền vay. Gần đây, tại thị trấn Châu Thành xảy ra bể hụi với số tiền trên 15,7 tỷ đồng. Đòi không được tiền, vàng đã trót đưa cho chủ hụi, người dân làm đơn tố cáo gửi cho cơ quan Công an yêu cầu xử lý hình sự đối với chủ hụi.
Nhiều hộ dân ở ấp Tân Đông, xã Tân Phú rất bức xúc vì ô nhiễm môi trường do một cơ sở giết mổ heo tập trung gây ra. Theo người dân, vụ việc này đã phản ánh với chính quyền địa phương nhưng chưa được giải quyết.