 |
Thầy Thích Trí Định (bên phải) và Bí thư Đảng ủy thị trấn Bình Đại. Ảnh: Q.H |
Ghi nhận những công lao đóng góp của đại đức Thích Trí Định trong những năm qua, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao tặng Huy chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc”, UBND tỉnh, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tặng 4 bằng tuyên dương công đức. Trong năm 2009, Đảng ủy Thị trấn tặng giấy khen cho đại đức với thành tích thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong 2 năm 2007-2008. Hiện nay, ông đang là Phó Chủ tịch không thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Bình Đại, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện, Chánh đại diện Phật giáo huyện Bình Đại…Đặc biệt, đại đức Thích Trí Định vừa được vinh dự bước vào hàng ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Gần 40 năm dấn thân vào cửa Phật, đại đức Thích Trí Định – Trụ trì chùa Đông Phước (thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại) không chỉ đóng góp nhiều công đức xây dựng và phát triển chùa, mà còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội; nhất là đối với cuộc vận động học tập và làm theo lời Bác, đại đức Thích Trí Định đã tích cực tham gia và kêu gọi nhiều phật tử đồng hưởng ứng với những việc làm thiết thực; hàng năm, vận động phật tử và các nhà hảo tâm ủng hộ hàng trăm triệu đồng để cứu trợ, tặng quà cho các gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa…
Từ cái tâm của người theo đạo và ý thức trách nhiệm của một công dân yêu nước, những năm qua, đại đức Thích Trí Định luôn vận động phật tử sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng gắn bó, xây dựng quê hương. Không dừng lại ở đó, từ khi được Đảng ủy Thị trấn phát động Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đại đức Thích Trí Định đã tuyên truyền trong phật tử, tăng ni nhà chùa để mọi người cùng hưởng ứng. Chia sẻ với chúng tôi, đại đức Thích Trí Định cho rằng: “Phật tử suy cho cùng cũng là công dân, mà hiện nay nhân dân cả nước đang ra sức học tập và làm theo lời Bác, vậy tại sao phật tử lại không thực hiện điều này?”. Với suy nghĩ đó, đại đức Thích Trí Định đã vận động phật tử thực hiện lời dạy của Bác bằng những việc làm cụ thể cho gia đình và xã hội như: trong gia đình thì phải tiết kiệm chi tiêu, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; đối với xã hội nên làm những điều tốt, giúp đỡ nhau khi hoạn nạn để góp phần làm cho cuộc sống của bà con nghèo vơi bớt khó khăn. Nhưng để muốn vận động mọi người làm theo gương Bác, đại đức Thích Trí Định đã luôn gương mẫu, gắn bó với tăng ni, phật tử, nâng cao trách nhiệm công dân đối với cộng đồng; tâm niệm chăm lo làm điều thiện; gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong các buổi sinh hoạt giáo lý của nhà Phật hàng tuần, hàng tháng, đại đức đã lồng ghép giảng giải để vận động mọi người học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Ở chùa Long Phước, đại đức treo ảnh Bác và khẩu hiệu ở những nơi trang trọng, để người dân được chiêm ngưỡng và thắp nhang, được bày tỏ lòng tôn kính với Bác và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Chính từ những việc làm mang tính thiết thực đó, đến nay, gần 1.000 tăng ni, phật tử chùa Long Phước đã hiểu đúng đắn về cuộc vận động, tích cực vận động gia đình, người thân học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, đồng thời tham gia có hiệu quả vào các hoạt động từ thiện của nhà chùa. Một phật tử chùa Đông Phước bày tỏ: “Thực hiện cuộc vận động làm theo lời Bác, mỗi phật tử chúng tôi đều nhận thức rõ về tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Từ đó, chúng tôi học tập và làm theo tấm gương của Bác, thực hành tiết kiệm; ra sức vận động, tham gia đóng góp về vật chất cũng như tinh thần để giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn...”.
Đại đức Thích Trí Định không những tham gia tích cực trong các hoạt động Phật sự mà đại đức còn là đảng viên gương mẫu, hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Nói về đảng viên Thích Trí Định, Bí thư Đảng ủy thị trấn Bình Đại Nguyễn Văn Khóa, nhận xét: “Trước khi trở thành một đảng viên, đại đức Thích Trí Định có nhiều đóng góp tích cực cho địa phương bằng những việc làm thiết thực, như: vận động các phật tử làm công tác từ thiện, ủng hộ tiền xây dựng đền thờ liệt sĩ… Sau khi được kết nạp Đảng thì đại đức lại tiếp tục phát huy hơn nữa những công tác xã hội; hoàn thành tốt cùng lúc hai nhiệm vụ: người tu hành và đảng viên. Có thể nói, đại đức là sự kết hợp giữa cái tâm của người tu hành và người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam để trở thành người sống “tốt đời, đẹp đạo”.
Được hỏi, điều gì đã đọng lại và làm cho mình ấn tượng nhất sau 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đại đức Thích Trí Định trả lời: “Tôi cảm nhận được ở Chủ tịch Hồ Chí Minh chứa đựng tất cả những giá trị cao quý nhất. Tư tưởng Hồ Chí Minh có điểm tương đồng với tư tưởng nhà Phật là lòng vị tha, bác ái, thương người như thể thương thân, giản dị và trong sáng”.