 |
Ảnh minh họa. |
Phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam – Trung Quốc
Nhận lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Trung Quốc, từ ngày 18 đến ngày 26-11-2007.
Đoàn đã đến thăm, khảo sát, hội đàm tại thủ đô Bắc Kinh, thành phố Thượng Hải, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Đồng chí Hạ Quốc Cường, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị đã tiếp đoàn. Đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Lưu Kỳ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh dẫn đầu; làm việc với đồng chí Du Chính Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thượng Hải; đồng chí Lưu Kỳ Bảo, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Tây; trao đổi với Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Tại các địa phương, Đoàn đã đến thăm, khảo sát, trao đổi với các đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực đào tạo cán bộ, xây dựng tổ chức chính trị - xã hội trong các loại hình doanh nghiệp, các cơ sở văn hóa.
Trong các cuộc hội đàm, làm việc, lãnh đạo các cấp Trung Quốc đã thông báo và nhấn mạnh, Đại hội XVII Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa kết thúc thành công tốt đẹp là Đại hội của đoàn kết, thắng lợi, tiến lên. Đại hội đã tổng kết 30 năm cải cách, mở cửa cả về lý luận và thực tiễn, từ đó xác định rõ hệ thống lý luận về con đường xây dựng CNXH đặc sắc Trung Quốc.
Đồng chí Hạ Quốc Cường cho biết năm 2007, tăng trưởng GDP của Trung Quốc đạt 11,5%, thu ngân sách tăng 30%, đang nỗ lực khắc phục những yếu kém trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phương thức tăng trưởng kinh tế, giảm mức tiêu hao năng lượng và ô nhiễm môi trường, phát triển nông thôn vững chắc…
Đồng chí Lưu Kỳ cho biết GDP của thủ đô Bắc Kinh thời gian vừa qua tăng bình quân 12%/năm, thu ngân sách tăng 20%/năm, cơ cấu kinh tế ngày càng được tối ưu hóa (dịch vụ chiếm 71%, công nghiệp khoảng 25%-27%, nông nghiệp 1%). Đồng chí cho biết, một đô thị lớn XHCN, phải là một đô thị phát triển cân đối, nhịp nhàng, bảo đảm công bằng xã hội, không có đói nghèo,…
Đồng chí Du Chính Thanh và các đồng chí lãnh đạo Thượng Hải cho biết, thành phố Thượng Hải đang phấn đấu trở thành 4 trung tâm quốc tế về tài chính, kinh tế, thương mại, giao thông vận tải và 4 đi đầu trong cả nước về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, về phương thức tăng trưởng, xây dựng xã hội hài hòa và cải cách - mở cửa. Thành phố Thượng Hải đang đẩy mạnh xây dựng hệ thống tàu điện ngầm, đến 2012 sẽ có 500km và năm 2020 sẽ có 810km.
Đồng chí Lưu Kỳ Bảo và các đồng chí lãnh đạo khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, thành phố Nam Ninh, thành phố Liễu Châu cho biết, thực hiện chính sách phát triển miền Tây, trong những năm vừa qua Quảng Tây đã có những bước phát triển vượt bậc về tăng trưởng kinh tế, cơ sở hạ tầng, giao thông, đặc biệt mối quan hệ kinh tế với các địa phương của Việt Nam ngày càng tăng mạnh.
Đồng chí Lê Thanh Hải đánh giá cao những tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đã đạt được trong cải cách, mở cửa; chúc