Người lao động: Xin cho biết người sử dụng lao động có bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định về giao kết hợp đồng lao động hay không?
Nâng mức trợ cấp cho người có công; trợ cấp nhà giáo nghỉ hưu chưa hưởng phụ cấp thâm niên; lao động xuất khẩu bỏ trốn phạt đến 100 triệu đồng và một loạt các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2013.
Lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 5 ngày làm việc kể từ 30 ngày đầu vợ sinh con
Người lao động: Xin cho biết tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, trong thời gian ngừng việc trả lương cho người lao động, được Bộ luật Lao động quy định như thế nào?
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đặc biệt tới việc xây dựng và bảo vệ gia đình. Tuy nhiên, tình trạng bạo lực gia đình (BLGĐ) đang diễn ra ngày càng phổ biến ở nhiều nơi, số vụ bạo hành gia đình gây hậu quả nghiêm trọng có chiều hướng tăng cao, tình trạng xúc phạm danh dự, nhân phẩm và tính mạng của con người xảy ra hàng ngày, chủ yếu đối với phụ nữ và trẻ em.
Theo Khoản 2 - Điều 1 - Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ): “Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình".
Ngày 17-7-2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2013/NĐ-CP, quy định về minh bạch tài sản, thu nhập. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5-9-2013, thay thế cho Nghị định số 37/2007 và Nghị định số 68/2011 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập. Theo đó, người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản gồm:
Người lao động: Xin cho biết trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động (hợp pháp) với người lao động?
Ngày 16-7-2013, tại hội trường Nhà văn hóa xã Giao Thạnh (Thạnh Phú), Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre đã mở phiên tòa lưu động xét xử, tuyên phạt 12 năm tù giam đối với bị cáo Đỗ Văn Ba (sinh năm 1943), ngụ ấp Giao Bình, về hành vi giết người.
Bao gồm những người có hành vi tham nhũng quy định tại Điều 3 của Luật Phòng, chống tham nhũng (Luật PCTN) và những đối tượng sau:
Từ tháng 7/2013, một số quy định luật pháp gắn chặt với đời sống của mỗi cá nhân, gia đình sẽ có hiệu lực, đáng kể như việc đóng thuế thu nhập cá nhân, ưu đãi mua nhà ở, tăng lương…
Ngày 15-5-2013, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Nội vụ, Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trợ cấp đối với TNXP đã hoàn thành nghĩa vụ trong kháng chiến.