Ngày 27-11-2024, tại trụ sở Thanh tra tỉnh đã diễn ra lễ ký kết Quy chế phối hợp (QCPH) giữa Thanh tra tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) tỉnh thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh.
Nói lời sau cùng, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil) xin "chuyển" mức án 7 năm tù mà Viện kiểm sát đã đề nghị phạt bị cáo Nguyễn Thị Như Phương (Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) sang cho mình.
Xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil), đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt án 30 năm tù cho 2 tội danh đối với bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil) .
Theo Cục An toàn thông tin, mới đây, Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đưa ra khuyến cáo các hành vi mạo danh, lừa đảo, môi giới bất hợp pháp liên quan đến các chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Ngày 25-11-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Tịnh Biên (tỉnh An Giang) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 6 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.
Chương III Luật Đất đai năm 2024 quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.
Ngày 22-11-2024, Phó giám đốc Sở Tư pháp Phan Kim Phụng chủ trì hội nghị tập huấn nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật (THPL), hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa.
Khai nhận tại tòa, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh thừa nhận tất cả hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu và cho biết bản thân là người toàn quyền quyết định tại Công ty Xuyên Việt Oil.
Tháng 11-2024, Thanh tra tỉnh đã tiến hành và kết thúc 9 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực về kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản, đất đai.
Hiện nay, thiết bị bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ (thường gọi là flycam hay drone) được sử dụng ngày càng phổ biến, đáp ứng đa dạng nhu cầu của đời sống xã hội. Tuy nhiên, thiết bị bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ, tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, do đó, quá trình sử dụng các thiết bị này yêu cầu tổ chức, cá nhân phải chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.
Tại Chương II của Luật Đất đai năm 2024 (sửa đổi, bổ sung) quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước là đại diện chủ sở hữu về đất đai
Trên địa bàn tỉnh thỉnh thoảng lại xảy ra tình trạng bể hụi và vỡ nợ tiền vay. Năm 2023, địa bàn tỉnh xảy ra 41 vụ vỡ hụi với số tiền khoảng 180 tỷ đồng, cơ quan Cảnh sát điều tra thụ lý giải quyết 12 vụ khoảng 41 tỷ đồng. Trong 10 tháng đầu năm 2024, tình hình vỡ hụi trên địa bàn tỉnh với số tiền lớn xảy ra khá nhiều, nhất là những vụ vỡ hụi do chủ làm hụi trên mạng xã hội Zalo, đã làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự địa phương.