BDK.VN - Ngày 12-6-2025, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Bến Tre đã mở phiên xét xử hình sự sơ thẩm trực tuyến và tuyên phạt 6 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thành Nam (38 tuổi) ngụ Quận 8, TP. Hồ Chí Minh về tội cướp giật tài sản (CGTS).
Cùng tội danh, bị cáo Võ Minh Sang (29 tuổi) ngụ Quận 8, TP. Hồ Chí Minh cũng bị tòa phạt 6 năm tù. Tòa ghi nhận, bị hại là vợ chồng ông Tài, bà Giàu đã nhận lại tài sản bị cướp giật (trị giá 445, 5 triệu đồng) và không yêu cầu bồi thường.
Khoảng 16 giờ 50 ngày 11-1-2024, Võ Minh Sang điều khiển khiển xe máy chở Nguyễn Thành Nam trên đường Võ Nguyễn Giáp thuộc tuyến Quốc lộ 60, địa phận ấp Phú Lợi, xã Bình Phú, TP. Bến Tre.
Hội đồng xét xử phiên tòa hình sự sơ thẩm trực tuyến ngày 12-6-2025
Tại đây, cả 2 thấy ông Tài đang chở vợ, trên cổ ông Tài có đeo sợi dây chuyền nên nãy sinh ý định cướp giật. Sang chở Nam theo ông Tài để Nam thực hiện hành vi giật sợi dây chuyền vàng và mặt dây chuyền 18K-60, khối lượng 11 lượng vàng của ông Tài đang đeo trên cổ (trị giá 445,5 triệu đồng). Tuy nhiên, Nam không lấy được tài sản do sợi dây chuyền không đứt. Vợ chồng ông Tài bị ngã xe và xây xát nhẹ.
Sau đó, Nam và Sang cùng bị bắt. Tại cơ quan điều tra, cả 2 đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Vợ chồng ông Tài không yêu cầu bồi thường và đã xin giảm nhẹ hình phạt cho Nam, Sang. Đối với chiếc xe máy của Sang dùng thực hiện hành vi CGTS, đã bị TAND TP. Mỹ Tho tuyên tịch thu sung công quỹ. Trước đó, vào ngày 10-1-2024, Nam và Sang đã thực hiện hành vi CGTS và đã bị TAND TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang xét xử ngày 16-9-2024.
Hội đồng xét xử TAND TP. Bến Tre đã tuyên phạt Nguyễn Thành Nam và Võ Minh Sang, mỗi bị cáo 6 năm tù về tội CGTS.