Tư tưởng Hồ Chí Minh - đề tài của nhiều công trình nghiên cứu khoa học

19/05/2010 - 08:25

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của đất nước trước lúc đi xa đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta một hệ tư tưởng hết sức quý báu. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (năm 1991), Đảng ta khẳng định: “Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam”.

Sự khẳng định trên thể hiện Đảng nhận thức rất khoa học, sâu sắc về vai trò quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng nước ta trong cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay.
Nhờ giá trị to lớn ấy, tư tưởng Hồ Chí Minh đã không ngừng khơi nguồn cho nhiều công trình nghiên cứu khoa học. Có công trình mang tính khái quát, có công trình đi sâu vào một tư tưởng cụ thể. Là giáo viên trẻ Trường Chính trị Bến Tre, chị Nguyễn Thị Thúy Hằng rất quan tâm vấn đề thực hiện chính sách xã hội (CSXH) ở địa phương mình. Bởi theo chị, Bến Tre là một tỉnh giàu truyền thống cách mạng, để giải quyết hậu quả nặng nề của chiến tranh, Đảng bộ, chính quyền địa phương phải thực hiện CSXH. Giải quyết tốt CSXH sẽ là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Những năm qua, Bến Tre đã thực hiện nhiều CSXH  như chính sách xóa đói giảm nghèo theo chương trình 135; chính sách đền ơn đáp nghĩa; chăm sóc người có công, bà mẹ VNAH, thương binh, gia đình liệt sĩ; giải quyết công ăn việc làm cho người lao động và phòng chống các tệ nạn xã hội.... Song, do quá trình CNH - HĐH, Bến Tre còn vướng một số vấn đề như thất nghiệp, chênh lệch về thu nhập, phân hóa giàu nghèo, tệ nạn xã hội... Tư tưởng Hồ Chí Minh về CSXH đã xuyên suốt trong chủ trương, đường lối của Đảng trong mỗi thời kỳ cách mạng. Vì vậy, nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về CSXH, từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao chất lượng thực hiện CSXH ở Bến Tre hiện nay là rất cần thiết. Qua hai năm nghiên cứu, chị Hằng đã hoàn thành xuất sắc luận văn thạc sĩ chính trị học chuyên ngành Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh với đề tài “Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội và việc vận dụng ở tỉnh Bến Tre trong thời kỳ đổi mới”.
Trong hệ tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về cán bộ (CB) và công tác cán bộ (CTCB) cũng là một trong những nội dung quan trọng, là cơ sở lý luận để Đảng, Nhà nước ta hoạch định chiến lược xây dựng đội ngũ CB tương lai cho đất nước. Toàn bộ tư tưởng Hồ Chí Minh về CB và CTCB không chỉ là nguyên tắc, phương châm, nội dung CTCB của Đảng ta, mà còn là mục tiêu, định hướng cho đội ngũ CB phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là người lãnh đạo, người đày tớ thật trung thành của nhân dân. Vì vậy, việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về CTCB vào xây dựng đội ngũ CB là vấn đề mang tính cấp bách và thiết thực.
Qua nhiều năm giảng dạy ở Trường Chính trị tỉnh Cà Mau, được tiếp xúc với nhiều thế hệ CB thành phố, anh Đoàn Phú Hưng nhận thấy rằng, đội ngũ CB chủ chốt cấp cơ sở hiện nay còn nhiều bất cập về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm, cũng như năng lực lãnh đạo quản lý... – điều này ít nhiều làm ảnh hưởng hiệu quả và chất lượng thực thi đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vì vậy anh Hưng đã chọn đề tài “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về CTCB vào việc xây dựng đội ngũ CB chủ chốt cấp cơ sở ở thành phố Cà Mau” làm luận văn thạc sĩ chính trị học chuyên ngành Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Mục đích là, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CB chủ chốt cấp cơ sở, đáp ứng yêu cầu thực tiễn ở TP Cà Mau nói riêng và tỉnh Cà Mau nói chung.
Trên cơ sở lý luận tư tưởng Hồ Chí Minh về CTCB và khảo sát thực trạng đội ngũ CB chủ chốt ở cơ sở của TP Cà Mau, anh Hưng đã cung cấp nhiều luận chứng khoa học giúp lãnh đạo TP Cà Mau đưa ra những quyết sách đúng đắn, phù hợp, hướng tới xây dựng đội ngũ CB chủ chốt vững mạnh trong tương lai theo đúng tư tưởng Hồ Chí Minh: vừa “hồng”, vừa “chuyên”, góp sức thực hiện thành công sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã chỉ rõ: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại”. Vì vậy, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh dù bất cứ đề tài nào, khai thác khía cạnh nào, dù lớn hay nhỏ, các công trình nghiên cứu đều đạt mục đích chung là tìm ra những chỉ dẫn khoa học góp phần vào sự nghiệp phát triển của đất nước.


 

H.THI

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN