Trong tháng 4-2017, Báo Đồng Khởi đã nhận được tin, bài, ảnh cộng tác của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh:
Bà Nguyễn Thị Thanh (Châu Thành) có nhu cầu tư vấn như sau: Nguyễn Văn Nhạn (17 tuổi) và Ngô Tấn Bốn (18 tuổi) là bạn cùng xóm. Nhạn đã bị xử phạt hành chính về hành vi đánh người vào năm 2015. Tháng 1-2017, Nhạn cự cãi với Bốn rồi hai người đánh nhau. Bốn đánh Nhạn bằng cây gài cửa trúng vai phải gây thương tích 11%. Nhạn dùng cây nhọn đâm Bốn trúng đùi phải gây thương tích 11,5%. Xin hỏi Nhạn và Bốn có bị xử lý hình sự không? Nếu có, ai là người bị tội nặng, mức án sẽ ra sao?
Ban Quản lý (BQL) các Khu công nghiệp (KCN) phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các ngành liên quan vừa tiến hành kiểm tra thực tế tình trạng ô nhiễm môi trường KCN Giao Long theo đơn thư phản ánh của người dân. Theo đó, kết quả ô nhiễm do nguồn nước xả thải của Công ty cổ phần Chế biến dừa Á Châu ở lô Ei 2, 3, 4 gây ra.
Bà Nguyễn Thị Tần (Ba Tri) có nhu cầu tư vấn như sau: “Cháu ngoại tôi mua con dê cái về nuôi (trị giá 2,7 triệu đồng) được 3 tuần. Nửa tháng trước đây, con dê bị mất nên gia đình đổ xô đi tìm thì phát hiện Lê Văn Gạn đang trên đường dắt con dê đi bán. Gạn (16 tuổi 7 tháng), đã trộm cắp nhiều lần và bị xử phạt hành chính 1 lần vì trộm cắp tài sản. Xin hỏi, lần trộm cắp này Gạn có bị xử tù không, nếu có là bao nhiêu tháng?”.
Ông Trần Quản Hàn (Châu Thành) có nhu cầu tư vấn: Năm 2005 do kẹt tiền nên tôi có làm giấy tay bán cho ông Từ Thử 120m2 đất với giá 80 triệu đồng. Trong giấy có ghi rõ là khi tôi có tiền sẽ chuộc lại đất này theo mức lãi suất thỏa thuận là 4%/năm. Giấy tờ giao kèo này được người quen làm chứng.
Trong tháng 3-2017, Báo Đồng Khởi đã nhận được tin, bài, ảnh cộng tác của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh:
Tranh chấp lối đi giữa 4 nguyên đơn gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Khiêm, Nguyễn Văn Kiên, Nguyễn Thị Sáu (ấp Phước Lý), Lê Thị Chính (ấp Phước Hảo) với bà Nguyễn Thị Hồng (ấp Phước Lý) cùng xã Bình Khánh Đông, huyện Mỏ Cày Nam xảy ra đã qua 4 lần xét xử của 2 cấp tòa sơ thẩm và phúc thẩm, nhưng đến nay vẫn chưa thể thi hành án (THA) được.
Anh Nguyễn Văn Phát, ngụ tại xã T. (huyện Châu Thành) hỏi: Tôi sinh năm 1978, sống chung với bà ngoại ở xã T. (Châu Thành) từ năm 1982. Lúc đó, hộ khẩu gia đình có 3 người gồm: bà ngoại tôi (chủ hộ), cậu tôi và tôi. Năm 1990, cậu tôi cưới vợ, sinh con, và hộ khẩu gia đình có 5 người. Đến năm 2002, bà ngoại tôi mất, cậu tôi đứng tên chủ hộ. Hộ khẩu gia đình gồm có tôi, cậu, mợ và con gái của cậu mợ.
Ông Nghị và ông Thành (ấp Thanh Xuân 3, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc) có đất liền kề nhau.
Phó bí thư Huyện ủy Ba Tri Nguyễn Văn Trai cho biết, để quản lý tốt vấn đề môi giới lao động và các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật khác có liên quan, nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa bàn xã An Thủy, cần tập trung thực hiện một số công việc trọng tâm.