Tự ý xóa tên người thân trong sổ hộ khẩu gia đình có được không?

27/03/2017 - 07:34

Anh Nguyễn Văn Phát, ngụ tại xã T. (huyện Châu Thành) hỏi: Tôi sinh năm 1978, sống chung với bà ngoại ở xã T. (Châu Thành) từ năm 1982. Lúc đó, hộ khẩu gia đình có 3 người gồm: bà ngoại tôi (chủ hộ), cậu tôi và tôi. Năm 1990, cậu tôi cưới vợ, sinh con, và hộ khẩu gia đình có 5 người. Đến năm 2002, bà ngoại tôi mất, cậu tôi đứng tên chủ hộ. Hộ khẩu gia đình gồm có tôi, cậu, mợ và con gái của cậu mợ.

Những năm gần đây, tôi đi làm công tại TP. Hồ Chí Minh, nhưng tôi vẫn  thường xuyên về thăm vườn và đất của bà ngoại cho tôi. Đến ngày 10-2-2017, khi tôi hỏi cậu mượn hộ khẩu để sao nộp bổ túc hồ sơ xin việc làm mới thì mới biết cậu mợ tôi đã tự ý đến Công an xã làm hồ sơ và đã xóa tên tôi ra khỏi sổ hộ khẩu của gia đình từ tháng 12-2015. Hiện tại, cậu tôi đã được cấp một sổ hộ khẩu mới nhưng không có tên tôi.

Xin hỏi, cậu mợ tôi có được tự ý xóa tên tôi ra khỏi sổ hộ khẩu của gia đình, trong khi tôi vẫn cư trú thường xuyên, liên tục tại nơi đăng ký thường trú (ĐKTT), không cắt hộ khẩu đi ĐKTT nơi khác không? Để xin nhập lại hộ khẩu, tôi phải làm gì, liên hệ với cơ quan nào?

Thắc mắc của anh được luật sư Phạm Thị Kim Tuyến (Đoàn Luật sư Bến Tre) tư vấn như sau:

Theo quy định của Điều 22 Luật Cư trú năm 2006 (được sửa đổi bổ sung một số điều năm 2013) về việc xóa ĐKTT, người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị xóa tên ĐKTT: người chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là mất tích hoặc đã chết; người được tuyển dụng vào quân đội nhân dân, Công an nhân dân ở tập trung trong các doanh trại; người đã có quyết định hủy ĐKTT quy định tại Điều 37 của Luật này; người ra nước ngoài để định cư; người đã đăng ký ở nơi cư trú mới; trong trường hợp này, cơ quan đã làm thủ tục ĐKTT cho công dân ở nơi cư trú mới có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan đã cấp chuyển hộ khẩu để xóa ĐKTT ở nơi cư trú cũ.

Theo Luật quy định, cơ quan có thẩm quyền ĐKTT thì có thẩm quyền xóa ĐKTT; thủ tục cụ thể xóa ĐKTT và điều chỉnh hồ sơ, tài liệu, sổ sách có liên quan do Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

Như trường hợp của anh trình bày thì anh không thuộc một trong các trường hợp bị xóa ĐKTT. Nếu anh chưa đăng ký hộ khẩu nơi ở mới thì địa phương nơi anh ĐKTT tại xã T. không có quyền xóa ĐKTT của anh. Việc cậu mợ anh tự ý làm hồ sơ xóa tên anh khỏi hộ khẩu gia đình và việc chính quyền địa phương điều chỉnh xóa ĐKTT của anh để cấp sổ hộ khẩu mới cho gia đình cậu mợ anh là trái quy định của pháp luật.

Đối với hành vi tự ý làm hồ sơ xóa tên anh khỏi hộ khẩu gia đình, cậu mợ anh có thể bị xử phạt hành chính vì đã không thực hiện đúng quy định của pháp luật khi thực hiện hoạt động điều chỉnh hộ khẩu theo quy định tại Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Anh có thể đến Công an xã T. (Châu Thành) nơi anh ĐKTT trước đây trình báo sự việc và đề nghị được giải quyết.

Huỳnh Đức (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN