Hỏi: Người tiêu dùng có được bảo vệ bí mật thông tin về giao dịch, sử dụng hàng hóa? (Nguyễn Thị Liễu - Châu Thành - Bến Tre)
Theo báo cáo của ngành chức năng, từ đầu năm đến nay, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Hội BVQLNTD) đã tiếp nhận, tư vấn và giải quyết 14 vụ khiếu nại. Các nhóm hàng hóa bị khiếu nại gồm: thực phẩm đóng hộp như sữa, bia, nước yến… bị quá hạn sử dụng hoặc có vật lạ trong chai (hộp); hàng gia dụng, điện tử, máy vi tính…
Năm 2000, anh T quen với chị M và hai người yêu nhau. Biết chuyện, bà N (mẹ anh T) cố tình ngăn cản mối tình này. Bà cho rằng, nhà của M nghèo, không xứng với gia đình bà. Dù bị mẹ cản trở nhưng T và M vẫn thường qua lại với nhau. Cuối cùng, bà N đành phải chiều theo ý con trai, tổ chức lễ cưới cho họ. Đồng thời, bà N còn chuyển quyền sử dụng hơn 2.000m2 đất cho con trai và cho vợ chồng họ ở riêng.
Ông Đỗ Văn Xê, ngụ tại thị trấn Giồng Trôm, tranh chấp 328,2m2 đất, tọa lạc tại khu phố 1 (Thị trấn) với bà Phạm Thị Hồng Cẩm ngụ tại ấp 6, xã Bình Thành (Giồng Trôm).
Ông Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1960), ngụ tại ấp Sơn Lân, xã Sơn Định (Chợ Lách), có đơn yêu cầu trả lời thắc mắc liên quan đến quy định giải quyết chính sách cán bộ nghỉ việc (ông Dũng có thời gian công tác trong Quân đội và Công ty Thương nghiệp huyện Chợ Lách). Tòa soạn đã chuyển đơn của ông đến Sở Nội vụ Bến Tre.
Bà Bùi Thị Đang (sinh năm 1958), ngụ tại ấp Gia Phước, xã Hưng Khánh Trung A (Mỏ Cày Bắc), khiếu nại Công an huyện chậm giải quyết đơn tố cáo của bà đối với Phan Tất Linh về hành vi hiếp dâm. Sau khi nhận phiếu chuyển đơn của Báo Đồng Khởi, ngày 1-10-2011, Thượng tá Võ Hoài Đoàn, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an huyện Mỏ Cày Bắc đã có Thông báo số 36 “V/việc kết quả xử lý tin báo, tố giác tội phạm”.
Báo Đồng Khởi số 2783, ra ngày 1-8-2011 có đăng bài “Yêu cầu xử lý nghiêm hành vi chiếm đất, cản trở sử dụng đất”. Sau khi báo phát hành, ngày 5-9-2011, UBND xã Long Hòa (Bình Đại) đã có báo cáo phản hồi về vụ việc này.
Cơ sở Thức ăn gia súc Hiệp Lợi (Nhà máy xay xát Mười Lan), tọa lạc tại số 605B5, đường Nguyễn Thị Định, phường Phú Khương, TP.Bến Tre, do bà Võ Thị Ngọc Lan làm chủ, hoạt động đã trên 20 năm. Ngày 9-8-2011, cơ sở đóng cửa. Sau đó, qua nguồn tin của quần chúng, cơ quan chức năng xác định, chủ cơ sở đã bỏ trốn do không có khả năng thanh toán nợ và ngân hàng đã tiến hành thủ tục kê biên, niêm phong tài sản. Có khoảng 200 tấn lúa, gạo của 7 bạn hàng bị “kẹt” tại nhà máy, dẫn đến khiếu nại.
Quán Karaoke 555 nằm trên quốc lộ 60, thuộc khu vực xã Tân Phong, (Thạnh Phú) mở cửa phục vụ suốt ngày đêm. Để câu khách, chủ quán quảng cáo rất “bắt mắt”, ngay cổng chính có biển hiệu ghi: “Karaoke 555, phục vụ 24/24, địa chỉ, điện thoại…”; phía trái của quán cũng có một tấm bảng lớn ghi: “Karaoke 555, gội đầu, massage, thư giãn”.
Hỏi: Cha tôi chết có để lại di chúc: Dành số tiền 100 triệu đồng cho một cơ sở thờ tự, số tài sản còn lại là 1,4 tỷ đồng chia đều cho hai anh em tôi. Trước khi mất, cha tôi có nợ một người bạn 100 triệu đồng và anh em tôi phải trả số nợ này. Vậy cơ sở thờ tự nêu trên có phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ hay không? (Nguyễn Văn Ba, Bến Tre)
Tháng qua, Báo Đồng Khởi đã nhận được đơn, thư của bạn đọc gần, xa gửi đến trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, email:
Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà giữa bà N và vợ chồng bà T xảy ra từ năm 2004. Tòa án nhân dân (TAND) hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm đã xét xử, đến nay, bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật gần 5 năm nhưng vẫn chưa được thi hành.