Chăm lo Tết cho công nhân, viên chức, lao động

14/02/2025 - 05:30

BDK - Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức nhiều chương trình, hoạt động thiết thực chăm lo cho công nhân, viên chức, lao động. Cụ thể, phối hợp tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2025, phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; tổ chức chương trình thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết; Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2025” trực tuyến...

Công nhân Công ty TNHH Tỷ Thành (Ba Tri) trở lại làm việc sau Tết.

Quan tâm chăm lo, hỗ trợ

Toàn tỉnh có 2.554 cơ sở sản xuất, kinh doanh với hơn 99.323 công nhân lao động. Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các doanh nghiệp (DN) xây dựng kế hoạch thưởng Tết cho NLĐ với mức tiền thưởng cao nhất ở các DN có vốn đầu tư nước ngoài 185 triệu đồng/người, DN dân doanh mức thưởng cao nhất 70 triệu đồng/người. Các công ty 100% vốn nhà nước 30 triệu đồng/người. Các DN, công ty cổ phần vốn góp nhà nước 15 triệu đồng/người, có mức thưởng bình quân khoảng 6,2 triệu đồng.

Thực hiện chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo 13/13 công đoàn (CĐ) cấp trên cơ sở xây dựng kế hoạch chỉ đạo công đoàn cơ sở (CĐCS) phối hợp với người sử dụng lao động (NSDLĐ) tổ chức chăm lo Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 cho CNLĐ. Các cấp CĐ toàn tỉnh đã chăm lo cho hơn 90 ngàn đoàn viên, NLĐ với tổng kinh phí trên 103 tỷ đồng. Đặc biệt, 100% đoàn viên, NLĐ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, bị bệnh nan y được chăm lo từ nguồn hỗ trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và vận động xã hội hóa của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh.

Ngoài ra, các cấp CĐ đã tham gia kiến nghị giám sát NSDLĐ trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, không để NSDLĐ lợi dụng buộc NLĐ tăng ca, làm thêm giờ, không được nghỉ Tết hoặc nghỉ Tết ít hơn thời gian luật định. Phối hợp xử lý kịp thời, hiệu quả những phát sinh liên quan đến quyền lợi của NLĐ xảy ra trong dịp Tết; hạn chế tranh chấp lao động và ngăn ngừa có hiệu quả đình công trái pháp luật. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ đón Tết, vui xuân tiết kiệm, an toàn, chấp hành các quy định của pháp luật và trở lại làm việc đúng thời gian quy định. Đối với CNLĐ trực, làm ca không có điều kiện nghỉ Tết, phải thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, không say rượu, đánh bạc hoặc các hoạt động gây mất an ninh trật tự.

Nhiều hoạt động thiết thực

Nhằm tiếp tục chăm lo và đồng hành cùng đoàn viên và NLĐ chuẩn bị đón Tết Nguyên đán năm 2025 chủ đề “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng”, với phương châm “Tất cả đoàn viên và NLĐ đều có Tết”, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và CĐ các cấp đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ nhân dịp Tết và kế hoạch tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2025, với mục đích chăm lo, hỗ trợ thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ, đặc biệt là đoàn viên, NLĐ hộ nghèo, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị bệnh nan y, hiểm nghèo; đảm bảo đoàn viên, NLĐ đón Tết vui tươi, ấm no, hạnh phúc.

 Tổ chức chương trình CĐ Bến Tre Caravan năm 2025 với hành trình xuất phát từ Khu công nghiệp Giao Long (Châu Thành) di chuyển đến 3 di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh gồm: Đền thờ cụ Huỳnh Tấn Phát (Bình Đại); Đền thờ cụ Nguyễn Đình Chiểu (Ba Tri); Đền thờ Trung tướng Đồng Văn Cống (Giồng Trôm). Tại mỗi điểm đến, lãnh đạo tỉnh, LĐLĐ tỉnh cùng đoàn viên, NLĐ viếng thăm, cùng ôn lại truyền thống anh dũng, kiên cường của các vị anh hùng dân tộc; tổ chức tặng quà cho 130 phần quà, 5 căn nhà tình thương với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng. Trong đó, tại điểm xuất phát (Khu công nghiệp Giao Long), Ban tổ chức trao tặng 60 phần quà cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 1,3 triệu đồng.

 Tại chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2025 cấp tỉnh, Ban tổ chức đã tặng 875 suất quà; trong đó, trao quà cho 371 CNLĐ là hộ nghèo,  hộ cận nghèo (1 triệu đồng/suất); 483 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn (800 ngàn đồng/suất). Tổng giá trị quà tặng hơn 750 triệu đồng.

 Chương trình “Chợ Tết CĐ năm 2025” trực tuyến do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã triển khai đến các cấp CĐ trong tỉnh và lập danh sách 2.500 đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên CĐ có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và 70 cán bộ hỗ trợ đăng ký về Tổng LĐLĐ Việt Nam tham gia chương trình, mỗi đoàn viên được hỗ trợ 500 ngàn đồng để mua hàng hóa, sản phẩm tiêu dùng trên trang thông tin điện tử (website) chính thức của chương trình với tổng số tiền 1,285 tỷ đồng.

Các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở có 12 đơn vị tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2025 cho hơn 2.000 đoàn viên với tổng kinh phí từ nguồn tài chính CĐ hơn 1,1 tỷ đồng. 100% các DN có thưởng lương tháng 13 cho CNLĐ, với mức bình quân từ 7 - 10 triệu đồng/người; có khoảng 5% DN có thưởng lương tháng 14, 15...

Thông tin từ LĐLĐ tỉnh, sau Tết, hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các DN trở lại bình thường. Đa số các DN làm việc từ ngày mùng 6 âm lịch. Một số chủ DN tổ chức khai trương, bốc thăm trúng thưởng, lì xì đầu năm để khích lệ động viên tinh thần, tạo sinh khí cho NLĐ trong ngày đầu đi làm. Có khoảng 99,6% NLĐ tại các DN làm việc với tâm thế phấn khởi sau kỳ nghỉ Tết.

 Bài, ảnh: Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN