Điều thú vị là nếu hồi trước cha mẹ của anh chuyên nuôi cua lột thành cua chắc (cứng vỏ) để bán được giá hơn thì nay đến đời anh Xoàn làm ngược lại hoàn toàn là nuôi cua chắc thành cua lột, cua hai da để bán giá cao gấp 2 - 3 lần so với cua bình thường.
Hộ ông Bùi Văn Thơ, 64 tuổi, ngụ ấp An Bình 2, đã tiên phong trong việc lựa chọn mô hình trồng rau theo hướng hữu cơ và mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Mô hình sản xuất sầu riêng theo hướng hữu cơ (HC) tại xã Sơn Định, huyện Chợ Lách được huyện chọn sầu riêng ở ấp Sơn Phụng để thực hiện.
Ngày 19-7-2024, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG) giai đoạn 2019 - 2024.
Ngày 16-12-2022, Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 210946 (tôm khô) và 210947 (cá khô) theo Quyết định số 1011093/QĐ-SHTT cho làng nghề cá và tôm khô An Thủy (nay là thị trấn Tiệm Tôm, huyện Ba Tri).
Xã An Qui, huyện Thạnh Phú là một trong những địa phương có thế mạnh về nuôi tôm càng xanh. Những năm qua, xã đã phát triển 5 tổ hợp tác (THT) nuôi tôm càng xanh để nâng cao hiệu quả kinh tế. Xã hiện có khoảng 105ha ao nuôi tôm, khoảng 75 hộ nuôi.
Thực hiện Kế hoạch số 3004/KH-UBND của UBND tỉnh về phát triển 4.000ha nuôi tôm nước lợ ứng dụng công nghệ cao (CNC) trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, huyện Bình Đại đã có kế hoạch phát triển vùng nuôi 2.000ha nuôi tôm ứng dụng CNC, lũy kế đạt 1.751ha trong năm 2024,
Trong 5 năm qua (2019 - 2024), phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” luôn được Hội Nông dân (ND) các cấp trong huyện Mỏ Cày Bắc thực hiện rất tốt. Nhiều ND thu về hàng tỷ đồng/năm, nhờ quyết tâm tự thân vận động và có sự hỗ trợ vốn vay của ngân hàng.
Cuối năm 2021, ông bắt đầu nuôi ong dú lấy mật. Đến nay, ông đã phát triển được hơn 80 thùng ong dú (mỗi thùng 1 đàn ong) và yêu thích với nghề này.
Sáng 18-7-2024, thành viên của đoàn công tác thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) do Cục trưởng Cục Kiểm Ngư Nguyễn Quang Hùng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế tại Cảng cá Ba Tri và Bình Đại về tình hình chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không báo cáo (IUU).
Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Thạnh Phú luôn chú trọng tổ chức vận động nông dân phát triển kinh tế và thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Qua đó, tạo động lực khích lệ hội viên nông dân hăng hái tham gia thi đua lao động sản xuất; tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân thông qua nhiều hoạt động thiết thực.
Xã Đại Điền là xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) đầu tiên của huyện Thạnh Phú vào năm 2015, tiếp theo đó xã được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, đồng nghĩa xã đã đáp ứng theo yêu cầu Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.