Tòa án nhân dân (TAND) huyện Mỏ Cày Nam có 16 biên chế; trong đó, có 10 thẩm phán, 4 thư ký, 1 kế toán, 1 kỹ thuật viên và 4 hợp đồng lao động. Chi bộ TAND huyện Mỏ Cày Nam có 15 đảng viên. Với sự nỗ lực phấn đấu cao của tập thể công chức, lao động, TAND huyện đã hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ trong nhiều năm liền.
Sau 2 ngày xét xử, ngày 15-5-2025, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bến Tre đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hứa Lệ Xuân Thanh (35 tuổi) ngụ quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (LĐCĐTS), 5 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức (SDTLG của CQTC).
Quá trình làm việc, các đối tượng Hà A Trừ, Hạ A Ly, Vừ A Hạnh đã khai nhận và tổ công tác thu giữ vật chứng theo đúng quy định của pháp luật với 17 bánh hồng phiến, trọng lượng khoảng 9 kg.
Sáng 14-5-2025, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc cùng 26 bị cáo khác trong vụ đất hiếm chuyển sang phần tranh luận.
Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định khởi tố bị can với 5 bị can về hành vi nhận hối lộ liên quan đến vụ án đường dây sản xuất và buôn bán hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả.
Năm 2010, cựu Tổng Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu cùng các đồng phạm chỉ đạo treo nợ của các đại lý để mở sổ tiết kiệm, gây thất thoát tài sản nhà nước trên 70 tỷ đồng.
Sáng 13-5-2025, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử các bị cáo trong vụ án liên quan hoạt động khai thác, chế biến đất hiếm tại mỏ Yên Phú (tỉnh Yên Bái), gây thất thoát cho Nhà nước hơn 736 tỷ đồng.
Ngày 12-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an ra kết luận, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 30 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An) và các đơn vị liên quan.
Sáng 12-5, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử theo thủ tục sơ thẩm vụ án khai thác trái phép đất hiếm tại tỉnh Yên Bái đối với cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường và 26 bị cáo.
Sở Tư pháp vừa có thông báo về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp bản sao trích lục hộ tịch từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử không còn phụ thuộc vào nơi đăng ký trước đây và nơi cư trú.
Tháng 2-2022, tôi có cho ông D. mượn 250 triệu đồng để làm ăn và ông có hứa trả dần cho tôi mỗi tháng 10 triệu đồng, có biên nhận viết tay. Việc trả nợ được bắt đầu từ tháng 5-2022. Ông D. trả cho tôi được 50 triệu đồng rồi không thực hiện lời hứa.
Ngày 10-5-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang phát đi thông cáo báo chí công bố kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên (nhiệm kỳ 2015–2020 và 2020–2025) và Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú (giai đoạn từ năm 2000 đến 2025).