BDK.VN - Sau 2 ngày xét xử, ngày 15-5-2025, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bến Tre đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hứa Lệ Xuân Thanh (35 tuổi) ngụ quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (LĐCĐTS), 5 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức (SDTLG của CQTC).
Các bị cáo tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 15-5-2025.
Cùng tội danh, bị cáo Cao Văn Thê (61 tuổi) ngụ TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang bị tòa phạt 14 năm tù về tội LĐCĐTS, 4 năm tù về tội SDTLG của CQTC; tổng hợp hình phạt chung 18 năm tù.
Bị cáo Lê Thị Kim Hồng (44 tuổi) ngụ huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang bị tòa phạt 12 năm tù về tội LĐCĐTS, 4 năm tù về tội SDTLG của CQTC; tổng hợp hình phạt chung 16 năm tù.
Bị cáo Huỳnh Kim Quốc Tài (28 tuổi) ngụ TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang bị tòa phạt 8 năm tù về tội LĐCĐTS, 3 năm tù về tội SDTLG của CQTC; tổng hợp hình phạt chung 11 năm tù.
Bốn bị cáo gồm: Lê Thị Tuyết Nga (61 tuổi) ngụ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, Nguyễn Thị Cúc (49 tuổi), Nguyễn Thị Tuyết Vân (55 tuổi) và Hồ Văn Tâm (65 tuổi) cùng ngụ huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang; mỗi bị cáo bị tòa phạt 7 năm tù về tội LĐCĐTS, 3 năm tù về tội SDTLG của CQTC, tổng hợp hình phạt chung mỗi bi cáo phải chấp hành 10 năm tù.
Trong khoảng thời gian từ tháng 6-2020 đến tháng 1-2021, Nguyễn Hứa Lệ Xuân Thanh, Lê Thị Kim Hồng, Huỳnh Kim Quốc Tài, Nguyễn Thị Cúc, Cao Văn Thê, Nguyễn Thị Tuyết Vân, Hồ Văn Tâm làm giả nhiều loại giấy tờ. Sau đó, các bị cáo đã sử dụng giấy tờ giả này đóng vai giả là chủ đất và thế chấp “giấy nhận quyền sử dụng đất” để vay tiền của nhiều người dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có công chứng rồi chiếm đoạt, chia nhau tiêu xài và sử dụng cá nhân. Tổng giá trị tài sản chiếm đoạt hơn 5,9 tỷ đồng.
Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bến Tre đã xem xét nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự của từng bị cáo và tuyên phạt với mức án nêu trên.