Tôi đủ tuổi nghỉ hưu vào ngày 10-8-2018 và được công ty làm thủ tục cho nghỉ hưu theo quy định. Công ty có mời tôi ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ ngày 1-9-2018.
Bà Nguyễn Ái Hằng (Bình Đại) có nhu cầu tư vấn: Cha mẹ tôi và ông Bảnh là chỗ quen biết lâu năm. Ngày 20-1-2016, ông Bảnh mượn của cha mẹ tôi số tiền 500 triệu đồng, nói là để mua đất của ông Cang, cũng là bạn quen biết.
Ông Nguyễn Văn Hái (huyện Giồng Trôm) có nhu cầu tư vấn: Giữa hai phần đất liền kề của 8 hộ dân chúng tôi với hộ gia đình ông Lít có một con rạch, diện tích khoảng 300m2 (chiều ngang trung bình 4m, dài trên 70m).
Khi con tôi dừng xe, Hùng nhảy xuống giật sợi dây chuyền trên cổ của người phụ nữ này. Bị giật đồ, người phụ nữ tri hô nên người dân quanh vùng vây bắt cả Hùng và con tôi giao nộp cho công an.
Ông Tân Hoàng Kỷ (Châu Thành) có nhu cầu tư vấn: Tôi và cô A. có thời gian sống chung như vợ chồng. Chúng tôi không đăng ký kết hôn, có được 1 con gái sinh năm 2010. Do hoàn cảnh khó khăn, tôi phải đi làm ăn xa trong lúc vợ tôi mang thai con tôi và không liên hệ với gia đình. Khi vợ tôi sinh con, đặt tên cháu là Ng. và lúc làm khai sinh cho cháu thì chỉ khai tên của mẹ. Nay tôi đã trở về, tôi muốn được nhận con và đã được mẹ cháu đồng ý.
Bà Nguyễn Hồng Thắm (Chợ Lách) có nhu cầu tư vấn: Cha mẹ chồng tôi có 3 người con, gồm anh cả, chồng tôi và người em út bị khờ đang sống chung với vợ chồng tôi. Cha chồng tôi bệnh qua đời năm 2016, không có di chúc. Hiện mẹ chồng tôi đã lập di chúc để toàn bộ tài sản cho anh chồng tôi.
Ông Hà Văn Quyền (Giồng Trôm) có nhu cầu tư vấn: Tuần rồi, tôi bị tạm giữ ghe hút cát và bị UBND huyện ra quyết định xử phạt hành chính 30 triệu đồng.
Bà Nguyễn Huỳnh Sắc (Châu Thành) có nhu cầu tư vấn: Năm 2013, tôi có mua miếng đất thổ cư ở đầu hẻm, thuộc đường Đồng Khởi, phường Phú Tân, TP. Bến Tre. Do tôi chưa có điều kiện xây nhà nên đất của tôi bị một số bà con trong hẻm vứt rác thải gây ô nhiễm.
Tôi tin tưởng ông T., chỉ hợp đồng miệng thỏa thuận với ông là tôi bán chịu thức ăn và giao hàng trước, đến khi phá bầy heo thì ông T. trả tiền.
Ông Nguyễn Thiện Tùng (Chợ Lách) có nhu cầu tư vấn: Tháng 6-2015, tôi góp vốn hùn với ông H. mở cơ sở sản xuất. Sau đó, tôi và ông H. không hợp tác làm ăn nữa nhưng ông H. không trả tiền cho tôi và vụ việc phải đưa ra tòa án giải quyết.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng (Châu Thành) có nhu cầu tư vấn: Ngày 30-10-2017, tôi có vay của ông Hà Văn Hai số tiền là 1 tỷ đồng, lãi suất vay là 2,5%/tháng, thời hạn vay là 5 năm; mục đích vay là đầu tư kinh doanh bất động sản. Tôi đã dùng số tiền này để kinh doanh và đóng lãi hàng tháng cho ông Hai được 5 tháng.
Chị Nguyễn Hoàng Khánh Vân (Giồng Trôm) có nhu cầu tư vấn: Tôi kết hôn với anh T. vào tháng 9-2016. Quá trình chung sống, chúng tôi phát sinh mâu thuẫn, có nhiều bất hòa nên từ cuối năm 2017 đến nay tôi về sống ở nhà cha mẹ ruột. Đến tháng 2-2018, anh T. đơn phương xin ly hôn với tôi.