
TP. Hồ Chí Minh. (Nguồn: TTXVN)
Chiều 19-3-2025, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Quận ủy và UBND Quận 1 về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội năm 2025; lắng nghe, ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của địa phương; đồng thời trao đổi về các định hướng trong việc thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy, chuyển hướng xây dựng nền hành chính “phục vụ” và các giải pháp phát triển kinh tế đêm trên địa bàn Quận 1.
Theo báo cáo của Quận 1, địa phương đang dự thảo sơ bộ 2 phương án sắp xếp đơn vị hành chính, sáp nhập từ 10 phường hiện hữu thành 2 phường (phương án 1) và thành 3 phường (phương án 2).
Ông Tạ Hoài Nam, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Quận 1 cho biết địa phương có chủ trương thiên về phương án hình thành 2 phường gồm Bến Nghé (sáp nhập 3 phường Tân Định, Đa Kao và Bến Nghé) và Bến Thành (sáp nhập 7 phường Bến Thành, Cô Giang, Cầu Kho, Nguyễn Cư Trinh, Nguyễn Thái Bình và Phạm Ngũ Lão). Đây là phương án sẽ giữ nguyên địa giới hành chính mà không phải phân chia lại.
Qua trao đổi, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cũng gợi mở việc sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn Quận 1 nói riêng và các quận, huyện khác của Thành phố có thể sẽ vượt ra khỏi giới hạn địa giới hiện hữu, không bó buộc trong phạm vi một quận, một huyện.
Theo ông Nguyễn Văn Được, Thành phố cũng đang dự kiến 2 phương án sáp nhập đơn vị hành chính; trong đó có phương án “xóa” toàn bộ đơn vị hành chính hiện hữu, kể cả thành phố Thủ Đức, sau đó phân chia lại theo quy mô dân số, hạ tầng và khu vực. Theo đó, TP. Hồ Chí Minh sẽ còn khoảng hơn 80 phường, xã sau khi sáp nhập.
Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND Thành phố đánh giá cao công tác cải cách hành chính của Quận 1, coi đây là điểm sáng, là địa phương sẽ dẫn đầu Thành phố trong chủ trương chuyển sang xây dựng nền hành chính “phục vụ,” mà trong đó nhân dân và doanh nghiệp là trung tâm, còn chính quyền phải “phục vụ.,”
Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh đây là bước chuyển không dễ, nhưng là xu thế phát triển phải theo.
Liên quan đến đề án phát triển kinh tế đêm của Quận 1, Chủ tịch UBND Thành phố Chí Minh đề nghị địa phương nghiên cứu triển khai theo hướng Nhà nước đề ra chủ trương, khuôn khổ pháp lý, còn lại để doanh nghiệp cùng tham gia. Mục tiêu của kinh tế đêm phải là một không gian văn hóa mang tính hiện đại nhưng đậm bản sắc riêng của Thành phố.
Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh thương mại dịch vụ chiếm 82% cơ cấu kinh tế của Quận 1; trong đó, kinh tế đêm đóng vai trò quan trọng, cần ưu tiên phát triển nhằm tạo nguồn thu lớn cho ngân sách, tạo công ăn việc làm cho người dân, phát triển du lịch, tạo bản sắc mang tính biểu tượng cho Thành phố.
Kiểm điểm trách nhiệm 18 đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công dưới 95%
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được vừa ký văn bản số 1696/UBND-DA ngày 18/3 về kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 và thúc đẩy giải ngân năm 2025.
Theo đó, có 7/8 ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và 11/12 địa phương có tỷ lệ giải ngân đầu tư công năm 2024 đạt thấp hơn 95% (mục tiêu của Chính phủ và của TP. Hồ Chí Minh) gồm: Ban Dân dụng và Công nghiệp (35%); Ban Giao thông (47%); Ban Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (38%); Ban Đường sắt (52%); Ban Quản lý Khu công nghệ cao (79%); Ban Quản lý Khu công viên lịch sử văn hóa dân tộc (75%); Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao (2%).
Bên cạnh đó, 11 quận, huyện có tỷ lệ giải ngân đầu tư công dưới 95% gồm: Tân Bình (80%), Phú Nhuận (61%), Quận 5 (66%), Quận 6 (69%), Quận 4 (59%), Quận 3 (79%), Quận 1 (80%), Quận 11 (73%), huyện Cần Giờ (40%), huyện Hóc Môn (84%) và huyện Nhà Bè (58%).
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đề nghị thủ trưởng 18 đơn vị này khẩn trương kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm theo quy định, báo cáo UBND Thành phố kết quả xử lý.
Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, tổng số vốn đầu tư công năm 2024 của Thành phố đã giải ngân đạt 58.428 tỷ đồng, tương đương 73,7% tổng kế hoạch vốn được giao.
Về đôn đốc đẩy mạnh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các cơ quan chủ quản, đơn vị làm chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm quán triệt, chấp hành nghiêm tiến độ theo Kế hoạch của Thành phố; trong đó, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công hằng quý năm 2025: quý I đạt từ 10% trở lên, quý II đạt từ 30% trở lên, quý III đạt từ 70% trở lên, quý IV đạt thấp nhất 95%, phấn đấu đạt 100%.
Lãnh đạo UBND Thành phố cũng giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và Kho bạc Nhà nước khu vực II hằng quý tham mưu, đề xuất về phê bình, khiển trách, kỷ luật đối với tập thể, cá nhân là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc Thành phố có tỷ lệ giải ngân thấp, cụ thể xác định theo tiêu chí: từng quý thấp hơn tỷ lệ mục tiêu chung của Thành phố (quý I dưới 7,5%, quý II dưới 25%, quý III dưới 50%...) thực hiện phê bình; cả năm thấp hơn tỷ lệ chung của Thành phố hoặc có từ 2 quý trở lên có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mục tiêu chung của Thành phố thực hiện kiểm điểm, khiển trách.
Năm 2025, vốn đầu tư công được Chính phủ giao cho TP. Hồ Chí Minh là 84.149 tỷ đồng, tăng 6,2% so với năm 2024.
Nguồn: Vietnam+