Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển đồng bộ, sâu rộng

19/03/2025 - 05:36

BDK - Thời gian qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển sâu rộng, phát huy tính tích cực, tự giác của các tầng lớp nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) địa bàn, từ đó nhân dân an tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng xã hội giàu đẹp, văn minh, an toàn.

Công an xã Quới Điền, huyện Thạnh Phú vận động nhân dân tham gia mô hình phòng chống tội phạm.

Nhiều mô hình hay, hiệu quả

Với vai trò nòng cốt trong thực hiện phong trào TDBVANTQ, lực lượng Công an toàn tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới trong công tác xây dựng, thúc đẩy phong trào phát triển đồng bộ, có chiều sâu, huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia.

Từ năm 2024 đến nay, lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã phối hợp  với các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, phát động phong trào TDBVANTQ với 22 ngàn cuộc, có 270 ngàn lượt người tham dự; phối hợp tuần tra, giữ gìn ANTT ở cơ sở với 38 ngàn cuộc, có 190 ngàn lượt lực lượng tham gia; giải tán 2.100 điểm cờ bạc; giáo dục tại chỗ 7.400 đối tượng; hòa giải thành công 700 vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân; tiếp nhận 2.600 tin báo, tố giác tội phạm.

Để thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ tại các khu dân cư, thời gian qua, lực lượng công an, đặc biệt là công an ở cơ sở đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT. Các mô hình được xây dựng phù hợp với điều kiện hoàn cảnh, đặc điểm địa bàn dân cư, góp phần tập hợp, huy động đông đảo nhân dân tham gia. Hiện nay, toàn tỉnh có 127 mô hình phòng chống tội phạm hoạt động hiệu quả. Rất nhiều mô hình đi vào hoạt động đã phát huy được hiệu quả tích cực trong phòng chống tội phạm, giữ gìn bình yên xóm, ấp, khu phố như: Camera an ninh, móc khóa, ánh sáng an ninh, Tổ liên gia tự quản, Đội dân phòng cơ động. Riêng trên lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy có các mô hình như: Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy, xe chữa cháy lưu động; đây là một giải pháp hiệu quả nhằm huy động toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Ngoài ra còn có một số mô hình hoạt động hiệu quả được Bộ Công an thông báo toàn quốc, điển hình như mô hình “Câu lạc bộ cơ sở kinh doanh lưu trú an toàn về ANTT”.

Đảm bảo an ninh trật tự cơ sở

Phong trào TDBVANTQ trong các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục tiếp tục được quan tâm thực hiện. Cùng với việc tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng phong trào, Công an tỉnh đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn như: Trường Cao đẳng Bến Tre, Trường Cao đẳng Đồng Khởi, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre, Sở Y tế… nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Ngày 1-7-2024, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở chính thức có hiệu lực. Cũng trong ngày này, cùng với cả nước, Công an tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở. Hiện toàn tỉnh có 953 Tổ bảo vệ ANTT được thành lập tại 953 ấp, khu phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã với 2.894 thành viên. Sau thời gian hoạt động, lực lượng này luôn sát cánh cùng lực lượng công an chính quy ở địa bàn cơ sở trong tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy, tuần tra đảm bảo ANTT, giải quyết, ngăn chặn ngay từ đầu những vụ việc liên quan đến ANTT, góp phần giữ gìn bình yên cho xóm, ấp, khu phố.

Anh Lê Hoàng Nhi - thành viên Tổ bảo vệ ANTT ấp Mỹ Sơn Tây, xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách chia sẻ: “Trước đây, tôi có hơn 10 năm làm Công an xã bán chuyên trách, sau khi có chủ trương thành lập lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tôi liền tình nguyện tham gia, với suy nghĩ là để hỗ trợ cùng với Công an xã chính quy bảo vệ trật tự trị an cho nhân dân an tâm lao động sản xuất, trong đó có chính gia đình mình…”.

Công tác tổ chức Ngày hội TDBVANTQ tiếp tục được các địa phương quan tâm triển khai với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Thông qua ngày hội, các địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong xây dựng phong trào TDBVANTQ. Nhờ đó, tinh thần tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm của người dân ngày càng được nâng cao. Quần chúng nhân dân đã phát hiện và cung cấp cho lực lượng chức năng hàng trăm nguồn tin có giá trị liên quan đến ANTT phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm. Phong trào TDBVANTQ phát triển đồng bộ, có chiều sâu, đã phát huy vai trò tích cực, trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an trong bảo đảm ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Chỉ tính riêng trong năm 2024, đã có 20 lượt quần chúng được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT tại địa phương.

Trong bối cảnh hiện nay, Đảng và Nhà nước đang tiếp tục thực hiện quyết liệt việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, đặc biệt là từ ngày 1-3-2025, Bộ Công an không tổ chức Công an cấp huyện, do đó để đảm bảo ANTT ở cơ sở, bên cạnh công an các đơn vị trực thuộc cùng Công an cấp xã thì hơn lúc nào hết, phong trào TDBVANTQ trên địa bàn tỉnh cần được phát triển sâu rộng; phát huy mạnh mẽ sức mạnh của quần chúng nhân dân, tích cực tham gia, hỗ trợ có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân.

Bài, ảnh: Thảo Giang

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN