BDK - “Câu lạc bộ cơ sở kinh doanh lưu trú an toàn về an ninh trật tự - ANTT” ra đời vào tháng 3-2012, được tổ chức thí điểm trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc, đến nay đã được nhân rộng ra nhiều huyện trên địa bàn tỉnh. Mô hình đã phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác tự phòng tự quản, đồng thời hỗ trợ lực lượng công an nắm tình hình, quản lý người lưu trú trong các cơ sở, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, giải quyết có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật ngay khi mới phát sinh.
Công an huyện Mỏ Cày Bắc kiểm tra, hướng dẫn chủ cơ sở thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh. Ảnh: Công an tỉnh
Góp phần đảm bảo an ninh trật tự
Theo thống kê năm 2009, số lượng cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc là 14 cơ sở; sau 1 năm, số lượng cơ sở phát triển tăng gấp 3 lần và hiện nay tăng lên đến 120 cơ sở (tăng 8,6 lần), trong đó có 63 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú theo giờ và 57 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú theo tháng; tập trung tại các xã cửa ngõ của huyện hoặc giáp ranh với địa bàn khác (Thanh Tân, Tân Thành Bình, Tân Bình, Nhuận Phú Tân). Thành phần đối tượng lưu trú rất đa dạng, phức tạp.
Những năm gần đây, trung bình hàng tháng có khoảng 9.450 lượt khách đến lưu trú theo giờ. Riêng đối với loại hình kinh doanh lưu trú theo tháng có khoảng 2.520 lượt người lưu trú, đa số là công nhân, học sinh, người lao động tự do, một số ít không có việc làm ổn định…
Hiện Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) cơ sở kinh doanh lưu trú an toàn về ANTT có 5 thành viên (1 Chủ nhiệm, 2 Phó chủ nhiệm và 2 thành viên) và 4 tổ kinh doanh lưu trú an toàn về ANTT với 61 hội viên.
Thời gian qua, Ban Chủ nhiệm CLB thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các hội viên phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, thực hiện theo quy chế hoạt động của CLB. Qua đó, hội viên luôn tích cực, chủ động tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần đưa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương phát triển sâu rộng. Thường xuyên nhắc nhở nhau trong việc chấp hành quy định pháp luật và quản lý tốt cơ sở của mình; duy trì báo cáo định kỳ về hoạt động của CLB; cập nhật, ghi chép đầy đủ vào sổ theo dõi và khai báo lưu trú đến cơ quan công an quản lý theo quy định; kịp thời báo cáo thông tin, tình hình liên quan ANTT tại cơ sở, góp phần phục vụ tốt công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại địa phương.
Nhìn chung từ năm 2010 đến nay, mô hình đã từng bước mang lại hiệu quả tích cực trong bảo đảm ANTT. Các hội viên đã thông báo đến cơ quan công an 257 tin liên quan ANTT xảy ra tại các cơ sở lưu trú, giúp cơ quan công an xử lý 7 vụ án hình sự với 7 đối tượng; xử lý hành chính 157 đối tượng nghiện ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy, đánh bạc; kiểm tra, phát hiện lập biên bản 6 trường hợp có dấu hiệu hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng… Qua đó, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là số đối tượng lợi dụng nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở lưu trú để ẩn náu, hoạt động được kiềm chế, kéo giảm rõ rệt. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nâng cao, tạo được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân.
Phát huy và nhân rộng mô hình
Từ những hiệu quả mô hình mang lại, Chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Bắc đã tặng giấy khen cho 12 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, củng cố và duy trì mô hình. Tháng 7-2020, Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với UBND huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức hội nghị sơ kết, nhân rộng mô hình “Câu lạc bộ cơ sở kinh doanh lưu trú an toàn về ANTT” trên địa bàn tỉnh. Qua hội nghị, đã thống nhất đánh giá đây là mô hình hoạt động hiệu quả, cần tiếp tục phát huy, nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới.
Theo Đại tá Phạm Thanh Tùng - Phó giám đốc Công an tỉnh, thời gian tới, cùng với cả nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhiều công trình, dự án trọng điểm của tỉnh sẽ được triển khai thực hiện; nhiều hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục được quan tâm phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục được nâng cao… Từ đó, số lượng các cơ sở kinh doanh lưu trú, nhất là khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, nhà cho thuê sẽ tăng lên, góp phần phục vụ nhu cầu thuê trọ của cán bộ, công chức, viên chức, khách du lịch và người lao động.
Bên cạnh đó, số đối tượng lưu động lợi dụng các cơ sở kinh doanh lưu trú để ẩn nấp, hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật cũng sẽ gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ gây phức tạp về ANTT… Do đó, việc phát triển, nhân rộng mô hình CLB cơ sở kinh doanh lưu trú an toàn về ANTT trên địa bàn tỉnh nói riêng và trên phạm vi toàn quốc nói chung là hết sức cần thiết, góp phần phòng ngừa, giữ vững ổn định tình hình ANTT từ cơ sở, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.
Mô hình “Câu lạc bộ cơ sở kinh doanh lưu trú an toàn về ANTT” được Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an (Cục V05) thông báo toàn quốc (Thông báo số 2065/TB-V05-P2 ngày 29-10-2024 về kết quả một số mô hình tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc).