Hội thảo kết nối vốn cho dự án khởi nghiệp

15/12/2019 - 19:35

Chủ các dự án khởi nghiệp và các chuyên gia, nhà đầu tư về hội thảo kết nối vốn.

Chủ các dự án khởi nghiệp và các chuyên gia, nhà đầu tư về hội thảo kết nối vốn.

Hội thảo kết nối vốn và tổng kết chương trình ươm tạo cho các dự án khởi nghiệp (KN) diễn ra ngày 14-12-2019, là một trong chuỗi các hoạt động của Chương trình ươm tạo dự án/doanh nghiệp (DN) KN năm 2019, do Trung tâm Xúc tiến đầu tư và KN phối hợp với Ban Điều phối Dự án AMD Bến Tre và Quỹ KN DN Khoa học công nghệ Việt Nam (SVF) thực hiện.

Được biết, Chương trình ươm tạo dự án/ DN KN đã tuyển chọn ra 8 dự án để ươm tạo, kết quả có 7 dự án, DN KN đã hoàn thành khóa ươm tạo, gồm dự án Shipper Bến Tre, dự án: nuôi ong nội địa, bonsai hoa phố, ngân hàng dê giống, nhang sinh học đuổi muỗi từ cây thuốc nam, Homestay Cồn Bà Tư, thiết bị hỗ trợ người lái xe. Đây là dự án/DN được đánh giá cao và từng đoạt giải tại các cuộc thi KN của tỉnh, có tính khả thi, mang lại hiệu quả kinh tế và hiệu quả cộng đồng.

Tham gia Chương trình ươm tạo, các dự án được đào tạo và huấn luyện bởi các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm, cập nhật các công cụ và phương pháp tư duy chuẩn mực theo tiêu chuẩn của Chương trình ươm tạo được SVF phát triển. Ngoài ra các dự án cũng được tỉnh tạo điều kiện tốt nhất việc liên kết nguồn lực, hỗ trợ thủ tục hành chính, kết nối thị trường, kết nối với tập đoàn, DN lớn; có cơ hội được giới thiệu và đề cử vào các chương trình quốc gia và quốc tế; được hỗ trợ gọi vốn đầu tư và xin tài trợ từ các tổ chức quỹ trong và ngoài nước.

Trải qua 2 tuần huấn luyện tập trung (Bootcamp), các dự án tham gia chương trình ươm tạo được có cơ hội trình bày các dự án với hội đồng thẩm định và các nhà đầu tư trong hội thảo kết nối vốn và tổng kết chương trình. Đây là chương trình nhằm tạo diễn đàn để kết nối vốn cho các DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh với các nguồn quỹ; giúp DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh nắm bắt được các yêu cầu, điều kiện và kỹ năng để tiếp cận các nguồn vốn, các chính sách hỗ trợ DN…

Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia, nhà đầu tư như: ông Đinh Hoàng Hiệp - Tổng giám đốc Công ty cổ phần V-CFO Partners, ông Nguyễn Minh Phúc - Quản lý Chương trình Viisa, Viisa Accelerator, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Tổng giám đốc Saigon Asset Corporation, ông Ngô Việt Dũng - Giám đốc Quỹ KN BSSC, bà Lê Mỹ Nga - Giám đốc điều hành Hermes Management Group, bà Nguyễn Thị Kim Yến - Chuyên viên quản lý danh mục đầu tư, Công ty quản lý Quỹ đầu tư KN sáng tạo Việt Nam.

Tại hội thảo, các chủ dự án, DN KN đã mạnh dạn đứng lên sân khấu giới thiệu về dự án của mình và trả lời, giải quyết rõ các vấn đề mà các chuyên gia đặt ra cho các dự án. Kết quả bước đầu của hội thảo đã giúp các nhà đầu tư phát hiện và quan tâm đến một số dự án được đánh giá là tiềm năng.

Bạn Lê Thị Kim Linh - chủ dự án KN về bản địa Bình Đại cho biết: “Nhờ lớp ươm tạo vừa qua mà em biết được mình đang đứng ở vị trí nào, cũng như tích lũy thêm kiến thức để biết cách kinh doanh tốt hơn. Em rất vui khi được tham gia lớp ươm tạo”.

Nhận định chung về kết quả bước đầu của Chương trình ươm tạo, chị Nguyễn Thu Hà - Giám đốc Chương trình Phát triển doanh nhân và Hợp tác của Quỹ SVF nói: Về tâm thế, các dự án/DN rất chủ động, tích cực học tập, tiếp cận những cái mới. Điều thú vị, đa số các dự án đều xuất phát từ tài nguyên bản địa của địa phương, trong đó có nhiều dự án có khả năng mở rộng thị trường ra ngoài tỉnh - đây là dấu hiệu tốt.

“Chương trình sẽ được tiếp tục trong 3 tháng, thông qua hoạt động cố vấn KN. Theo đó, các dự án tham gia Chương trình ươm tạo sẽ được hỗ trợ kết nối với các chuyên gia, cố vấn theo nhu cầu để tiếp tục hoàn thiện và phát triển dự án. Đồng thời, trong hội thảo, SVF cũng đã ghi nhận các yêu cầu cần hỗ trợ của các dự án tham gia chương trình ươm tạo và các DN của địa phương để có thể đề xuất và đồng hành với các chương trình hỗ trợ hoạt động KN của tỉnh trong thời gian tới” - chị Nguyễn Thu Hà - Giám đốc Chương trình Phát triển doanh nhân và Hợp tác của Quỹ SVF cho hay.

Bài, ảnh: C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN