
Bệnh nhân bị thủng tim có thể tự ngồi dậy và ăn uống tốt.
Bệnh nhân nhập viện vào chiều 21-8-2022 trong tình trạng sốc, mạch 0, huyết áp 0, có vết thương vùng thượng vị xuyên thủng tim tại vị trí tâm thất phải do bị vật nhọn đâm thủng, chảy nhiều máu.
Ngay khi tiếp nhận, xác định tình trạng bệnh nhân vô cùng nguy kịch, bác sĩ bệnh viện kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện, huy động toàn bộ bác sĩ chuyên khoa nhanh chóng đưa bệnh nhân đến phòng mổ phẫu thuật tim, xử lý vết thương bị thủng để cứu sống bệnh nhân trong thời gian nhanh nhất.
Trưởng khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu Nguyễn Thế Hưng cho biết: Sau hơn 1 giờ phẫu thuật, vết thương được xử lý thành công, bệnh nhân được đặt 2 ống dẫn lưu màng tim, màng phổi, rút rửa máu tụ. Đến nay, bệnh đã qua cơn nguy kịch, có thể tự ngồi dậy, ăn uống tốt. Bệnh nhân vẫn đang tiếp tục theo dõi, chăm sóc vết thương, đề phòng những biến chứng nhiễm trùng và những nguy cơ huyết khối có thể ảnh hưởng mạch máu.
Theo bác sĩ Nguyễn Thế Hưng, bệnh nhân này rất may mắn, do nhà gần bệnh viện nên được cấp cứu kịp thời. Trong trường hợp cấp cứu trễ 5-10 phút là bệnh nhân mất máu, thiếu oxy não, khả năng tử vong cao. Qua thành công của ca phẫu thuật đã bảo vệ được sức khỏe người bệnh và góp phần giúp đội ngũ có thêm nhiều kinh nghiệm, nâng cao hơn bản lĩnh nghề nghiệp, tự tin hơn trong xử lý các ca bệnh tương tự.
Được biết, từ đầu năm 2022 đến nay, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu đã cấp cứu thành công 7 trường hợp bệnh nhân nguy kịch nhờ kích hoạt quy trình báo động đỏ, góp phần khẳng định chất lượng điều trị và tạo được lòng tin của người dân vào cơ sở y tế hạng I của tỉnh.
Quy trình báo động đỏ là trường hợp xử trí cấp cứu tối khẩn cấp, áp dụng cho những trường hợp cấp cứu cần can thiệp mới hy vọng cứu sống bệnh nhân. Mục đích cuối cùng khi thực hiện quy trình này là cứu sống được bệnh nhân, đưa bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nguy kịch.
Tin, ảnh: Phan Hân